Chính sách với thương binh, liệt sỹ còn sống trở về

Hiện có gần 20.000 trường hợp bị thương, trên 300 trường hợp được công nhận liệt sỹ, còn sống trở về, chưa được giải quyết chính sách, trong đó, chủ yếu là quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân, du kích tập trung… Thời gian tới, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng không còn giấy tờ gốc và triển khai thực hiện trong toàn quốc

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổchức hội nghị thống nhất việc giải quyết chính sách thương binh diện tồn đọngsau các cuộc chiến tranh, các trường hợp được công nhận liệt sỹ nay còn sống trởvề gia đình và đề xuất phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vàđồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đồngchủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trên cả nước hiện nay còn khoảng gần 20.000 trường hợp bị thươngkhông còn lưu giữ được đầy đủ giấy tờ gốc theo quy định, chưa được giải quyếtchính sách. Trong đó, chủ yếu là quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân, dukích tập trung…

Theo tổng hợp ban đầu thì số lượng thuộc diện quân đội quản lý là hơn 8.000trường hợp; cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết là hơn 8.000 trườnghợp.

Các trường hợp đã được công nhận liệt sỹ, nay còn sống trở về, theo báo cáothống kê của các đơn vị, hiện nay trong toàn quốc có 317 trường hợp chủ yếu làthời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, được báo tử theodiện “mất tin, mất tích”, nhưng thực chất chủ yếu là do thất lạc đơn vị, mất trínhớ, tâm thần.

[Thủ tướng gửi lời thăm hỏi "liệt sỹ trở về sau 40 năm"] 

Trong số được công nhận liệt sỹ, nay còn sống trở về, một số ít trường hợp đãđược địa phương quan tâm chăm lo ổn định đời sống ban đầu, giải quyết chính sáchtheo quy định. Tuy nhiên, đại đa số chưa được giải quyết chế độ, ốm đau, bệnhtật, đời sống khó khăn.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, cần phải huy động toàn bộ hệ thốngchính trị ở cơ sở vào cuộc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địaphương, người chủ trì ở các cấp (đặc biệt là Hội Cựu chiến binh ở cấp xã) trongviệc thẩm định, xác nhận, lập hồ sơ và tổ chức giám định y khoa; tổ chức phổbiến các văn bản có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, thôngbáo rộng rãi các trường hợp được công nhận để đồng đội và người dân được biết…;tổ chức niêm yết hồ sơ trước khi xét từng đối tượng.

Trong thời gian niêm yết hồ sơ tại cấp xã, nếu có ý kiến thắc mắc hoặc tố cáocủa nhân dân thì phải tổ chức xác minh, kết luận, làm rõ tại cơ sở. Phạm vi ápdụng là các đối tượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ năm 1991 trở vềtrước…

Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất tại hội nghị, Bộ Lao động- Thương binhvà Xã hội, Bộ Quốc phòng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn giải quyết hồ sơ ngườicó công tồn đọng không còn giấy tờ gốc và triển khai thực hiện trong toànquốc./.

Ông Quốc Chính (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục