Chủ nghĩa bạo lực cực đoan đe dọa khu vực các nước Tây Phi

Theo Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Jean-Claude Kassi Brou, an ninh vẫn là mối quan ngại chủ yếu đối với các nước Tây Phi do chủ nghĩa bạo lực cực đoan đe dọa gây bất ổn cho khu vực.
Chủ nghĩa bạo lực cực đoan đe dọa khu vực các nước Tây Phi ảnh 1Binh sỹ Mali tham gia chiến dịch chống khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) ngày 19/6 cho biết kể từ năm 2020 đến nay, khu vực này đã phải hứng chịu tổng cộng 700 vụ tấn công khủng bố làm 2.000 người thiệt mạng.

Theo Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Jean-Claude Kassi Brou, an ninh vẫn là mối quan ngại chủ yếu đối với các nước Tây Phi do chủ nghĩa bạo lực cực đoan đe dọa gây bất ổn cho khu vực.

[Hội đồng Bảo an họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan]

Bất chấp những nỗ lực đáng kể của các nước này, đặc biệt là những quốc gia ở tuyến đầu, số vụ tấn công khủng bố ở khu vực vẫn tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021.

Những vụ tấn công này chủ yếu xảy ra tại Burkina Faso, Mali, Niger và Nigeria, tuy nhiên chúng đã lan sang các nước ven biển và làm gia tăng số người phải rời bỏ nhà cửa tại khu vực Tây Phi.

Ông Brou cũng kêu gọi các nước khu vực sớm triển khai việc huy động ngân sách để đẩy nhanh việc thực thi Kế hoạch hành động khu vực về chống khủng bố, được các nước Tây Phi thông qua hồi năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.