Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: việc phong hàm Đạisứ lần này là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những đóng góp của các cán bộngoại giao đối với công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổquốc nói chung.
Chủ tịch nước nhấn mạnh trước tình hình thế giới và khu vực trong thập niên thứhai thế kỷ 21 đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, tác động nhiều chiềuđến an ninh, phát triển và môi trường đối ngoại của đất nước. Đất nước và dântộc Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức của một giai đoạn pháttriển mới. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao đứng trước những nhiệm vụ hết sứcnặng nề, nhưng cũng rất vinh quang.
Thời gian tới, ngành ngoại giao cần nỗ lực hơn nữa để củng cố môi trường hòabình cho phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vàhóa giải các thách thức đối với an ninh đất nước. Ngành ngoại giao cũng cần pháthuy vai trò của một binh chủng quan trọng hàng đầu trong thực hiện chủ trươnghội nhập quốc tế toàn diện, cố gắng tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để phụcvụ tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng caovị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Đồng thời, ngành ngoại giao cần coi trọng xây dựng độingũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ, dày dặn kinhnghiệm, phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, dân tộc.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt cán bộ Bộ Ngoại giao cảm ơn Chủtịch nước cùng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quantâm to lớn, động viên toàn thể cán bộ, công chức ngành ngoại giao nỗ lực hoànthành tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao phó.
Bộ trưởng khẳng định rằng trong thời gian tới ngành ngoại giao sẽ phấn đấuthực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần củng cốmôi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đưa đất nướcphát triển, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.
Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Chủ nhiệmVăn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã ký kết Quy chế hợp tác giữa Văn phòngChủ tịch nước và Bộ Ngoại giao./.