Chùa Hương đã sẵn sàng 'kịch bản' để đón khách tham quan, lễ Phật

Chùa Hương sẽ chỉ đón khách tham quan, lễ Phật, không tổ chức lễ hội. Hiện phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã được ban hành cụ thể.
Lễ hội chùa Hương năm Canh Tý 2020 thu hút 15 vạn khách thập phương. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lễ hội chùa Hương năm Canh Tý 2020 thu hút 15 vạn khách thập phương. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Biết tin Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) sẽ được mở cửa kể từ ngày 16/2 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần), chị Bùi Thị Hương, lái đò, mừng lắm. Lập tức, chị cùng chồng và con trai chỉnh trang lại phương tiện, sẵn sàng đón khách thập phương du Xuân lễ Phật...

Sẵn sàng cho ngày mở cửa

Chị Hương làm lái đò chùa Hương đã 20 năm nay. Thông tin thắng cảnh được phép mở cửa đón khách khiến những người làm dịch vụ như chị hết sức vui mừng.

“Mùa lễ hội mọi năm, nhà tôi 3 đò chở khách liên tục từ sáng sớm đến tối mịt. Năm nay, chúng tôi cũng phục vụ Phật tử đi lễ chùa từ mùng Một Tết, lác đác mỗi ngày có 2-3 chuyến. Nay, di tích được mở cửa trở lại, chúng tôi rất vui vì được đón khách thập phương, có thêm thu nhập,” chị chia sẻ.

Chị cho hay Ban quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cũng như lãnh đạo địa phương đã có những hướng dẫn, tập huấn với các cơ sở làm dịch vụ để chuẩn bị chu đáo, an toàn cho ngày mở cửa tới đây. Bản thân chị cũng đã được tiêm đủ 3 mũi vaccine.

Chùa Hương đã sẵn sàng 'kịch bản' để đón khách tham quan, lễ Phật ảnh 1Người dân đã chỉnh trang, sơn sửa lại những con đò, sẵn sàng đón du khách. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích chia sẻ cảm xúc vui mừng khi chùa Hương sắp được mở cửa đón khách trở lại.

"Chúng tôi và người dân địa phương rất phấn khởi khi ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho chùa Hương được mở cửa đón khách. Hiện phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã được ban hành cụ thể,” ông nói.

Theo đó, các thuyền sẽ không chở quá đông, khoảng 70-80% ngồi theo một chiều, trên thuyền có nước sát khuẩn, khẩu trang... Ngoài ra có bộ phận test nhanh trong trường hợp nghi ngờ. Xử lý tình huống kịp thời nếu phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

[Hành trình về cõi Phật với danh thắng Nam thiên đệ nhất động]

Ngoài ra, theo ông Hiển, tại khu vực bán vé và cổng soát vé có lực lượng hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K của Bộ Y tế yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR Code. Đối với trường hợp đi theo đoàn đông người thì trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin, số điện thoại phục vụ việc truy vết khi cần thiết. 

Chùa Hương đã sẵn sàng 'kịch bản' để đón khách tham quan, lễ Phật ảnh 2Những con đò tiếp nối nhau trên suối Yến, đưa du khách hành hương lễ Phật. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lực lượng tham gia phục vụ tại 3 cổng trạm hoạt động 24/24 chia thành 4 kíp (mỗi kíp 8-10 người) tăng cường vào ngày nghỉ khi số lượng khách tăng. Khi phát hiện ca nghi ngờ sẽ tiến hành cách ly y tế tại phòng cách ly ở Trạm y tế xã Hương Sơn và phòng khám đa khoa khu vực Hương Sơn.

Như mọi năm, Ban quản lý sẽ hướng dẫn khách tham quan dâng lễ, đặt tiền đúng nơi quy định không đặt tiền lễ, tiền công đức lên bàn thờ hoặc gài tiền vào tượng Phật và các hiện vật khác làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích; kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm, phòng ngừa các tệ nạn xã hội như bói toán, xóc thẻ, mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, thuốc nam không rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, phản cảm...

Ông Nguyễn Bá Hiển khẳng định địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ du khách vào tham quan di tích, thắng cảnh chùa Hương. Bà con tiểu thương cũng đã chuẩn bị hàng hóa để phục vụ người dân vào lễ chùa.

Về phía địa phương, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết hiện mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ ngày 11-15/2, lãnh đạo huyện sẽ triển khai công tác kiểm tra để đánh giá, rút kinh nghiệm và thực hiện mở cửa di tích vào ngày 16/2.

Du khách cần chuẩn bị gì?

Lễ hội chùa Hương là lễ hội có quy mô lớn và thời gian tổ chức kéo dài nhất miền Bắc, từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch. Năm nay, để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, tránh tình trạng tập trung người, chùa Hương không tổ chức lễ hội mà chỉ mở cửa đón khách tham quan.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân khi đến Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cần thực hiện tốt 5K, du khách chưa tiêm đủ mũi vaccine không nên đến các điểm di tích để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức chia sẻ.

Giá vé Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn nhiều năm nay không thay đổi. Cụ thể, vé thắng cảnh toàn tuyến 80.000 đồng, vé đò 50.000 đồng/người, giá cáp treo 180.000 đồng/người.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng khuyến cáo người dân không đánh bài trên thuyền và khi tham quan di tích, trường hợp nào vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định.

Chùa Hương đã sẵn sàng 'kịch bản' để đón khách tham quan, lễ Phật ảnh 3Tiến sỹ Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, tiến sỹ Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội cho rằng việc mở cửa đón khách tham quan chùa Hương không chỉ là mong muốn của chính quyền sở tại, người dân xã Hương Sơn, mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương trong việc thể hiện tín ngưỡng, tâm linh.

“Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Tôi tin tưởng huyện Mỹ Đức đã có kế hoạch và các phương án xử lý tình huống cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách thăm quan chùa Hương,” ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cũng khuyến cáo nhân dân, du khách tham quan chùa Hương cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh của Ban Quản lý di tích cũng như thực hiện đầy đủ các khuyến nghị về việc đảm bảo phòng chống dịch.

“Những người có nhiều bệnh nền, những người chưa được tiêm vaccine phòng dịch thì nên hạn chế đến những nơi tập trung đông người, hạn chế tham dự những hoạt động có quy mô lớn. Chỉ có đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh thì chúng ta mới thực sự có một mùa lễ hội an toàn, trọn vẹn,” ông nói./.

Vào dịp Tết Nhâm Dần, theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã quyết định tạm dừng lễ hội chùa Hương năm 2022. Trong ngày mùng 6 tháng Giêng - ngày khai hội chùa Hương - lãnh đạo địa phương và các sư thầy đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại chùa chính.

Đây cũng là ngày “mở cửa rừng” của người dân trong vùng. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn tạo điều kiện cho các đoàn Phật tử thực hiện các nghi thức tâm linh tại các di tích trong khu vực chùa Hương.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục