Chùa Keo Hành Thiện đón Bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Chùa Keo Hành Thiện với kiến trúc độc đáo hơn 400 năm tuổi, thờ phụng Thiền sư, Quốc sư Dương Không Lộ, người có công cứu nước giúp dân, dạy dân nghề chài lưới, làm nông nghiệp, đúc đồng, làm thuốc.

Ngày 8/10, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức đón nhận Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia và khai mạc Lễ hội Chùa Keo Hành Thiện năm 2019.

Theo ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện là công trình kiến trúc cổ, độc đáo có niên đại khởi dựng từ thời nhà Lý, là nơi dân làng Hành Thiện tri ân công đức đối với Đức Thánh Tổ Dương Không Lộ - một danh nhân của đất nước đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời Lý.

Việc được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia sẽ góp phần nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của chùa Keo Hành Thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các ngành chức năng địa phương tiếp tục nghiên cứu, kiểm kê những tư liệu lịch sử của lễ hội gắn với các tập quán, nghi lễ truyền thống và không gian tổ chức hoạt động lễ hội để nhận diện và làm phong phú thêm giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội để nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch của địa phương.

[Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia năm 2019]

Chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường) là một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam, được bảo tồn gần như nguyên vẹn, với nét kiến trúc độc đáo hơn 400 năm tuổi.

Lễ hội Chùa Keo Hành Thiện gắn liền với việc thờ phụng Thiền sư, Quốc sư Dương Không Lộ, người có công cứu nước giúp dân, dạy dân nghề chài lưới, làm nông nghiệp, nghề đúc đồng, nghề làm thuốc…

Về kiến trúc, phía trước chùa có hồ bán nguyệt nước trong xanh, soi bóng tháp chuông mái cong uy nghiêm, thơ mộng.

Không gian chùa là một khu kiến trúc cổ bề thế với 13 tòa rộng gồm 121 gian nối tiếp nhau soi bóng xuống mặt hồ lung linh huyền diệu.

Hai bên đường kiệu lát gạch, kề liền hai dãy hành lang, mỗi dãy gồm 40 gian.

Bên trong chùa còn lưu giữ, bảo tồn những di vật cổ từ thế kỷ 17 thời Hậu Lê rất giá trị, đó là những án thư, sập thờ, tượng pháp, nhiều chuông, khánh, văn bia cổ, hoành phi, câu đối và sách chữ Hán nói về chùa Keo...

Lễ hội Chùa Keo Hành Thiện tỉnh Nam Định diễn ra đến ngày 14/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục