Hai nước duy trì kết nối chặt chẽ thông qua hợp tác song phương và các cơ chế đa phương trong hoạt động như Diễn đàn Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhấn mạnh Khon Kaen có vị trí quan trọng, là trung tâm của vùng Đông Bắc Thái Lan và có nhiều tiềm năng hợp tác với các địa phương của Việt Nam.
Đại sứ Phan Chí Thành kêu gọi Tổng hội và các chi hội phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, gắn kết, duy trì hình ảnh là cộng đồng tiêu biểu, hình mẫu của cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.
Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định dự án phố Việt Nam là biểu hiện sinh động cho tình cảm của người dân Udon Thani với những người gốc Việt cũng như tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan.
Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị chính quyền tỉnh Nong Bua Lamphu của Thái Lan nghiên cứu, xem xét tổ chức đoàn đi tìm hiểu, kết nối hợp tác với các địa phương có nhiều điểm tương đồng của Việt Nam.
Theo Đại sứ Nikorndej Balankura, năm 2023 là một cột mốc quan trọng đối với quan hệ Thái Lan-Việt Nam khi hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.
Chương trình muốn đem đến giá trị mới cho áo dài truyền thống Việt Nam, để áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà sẽ phát triển trở thành “đại sứ du lịch” của Việt Nam đến với dân Thái Lan.
Thái Lan là một trong những quốc gia láng giềng gần gũi của Việt Nam, cùng là thành viên của cộng đồng ASEAN và mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực.
Tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, lãnh đạo tỉnh Saraburi khẳng định tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống, làm việc trên địa bàn.
Lãnh đạo Việt Nam-Thái Lan nhận thấy hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp; trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả.
Thành công trong chuyến thăm Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là minh chứng rõ rệt về một Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC.
Chiều 19/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC lần thứ 29.
Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhất trí tổ chức Đối thoại cấp cao về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ hai tại Việt Nam.
Chiều 19/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị APEC.
Nhà vua Thái Lan khẳng định Hoàng gia sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, cũng như người Việt ở Thái Lan, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.
Tại buổi đối thoại, hai bên nhất trí cùng nhau đưa quan hệ hợp tác quốc phòng thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.
Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Thái Lan nhất trí tăng cường phối hợp trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp, đào tạo luật và các chức danh tư pháp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào ta tại Thái Lan.
Chiều 17/11, Chủ tịch nước đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và kiều bào Việt Nam tại Thái Lan; tiếp Chủ tịch Tập đoàn CP, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Amata.
Sự kiện do Bộ Công Thương Việt Nam và tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đồng tổ chức từ ngày 16-20/11 tại CentralWorld - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.