Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự mới ký giữa hai nước.
Tối 16/11, tại Thủ đô Bangkok, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dự tiệc chiêu đãi chào mừng của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha và phu nhân.
Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong mọi lĩnh vực, trong đó có an ninh, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.
Sau khi kết thúc hội đàm, chiều 16/11, tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Hai nước thông qua Chiến lược “Ba kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế cơ sở và đặc biệt là kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững của hai nước.
Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan được tổ chức trọng thể chiều 16/11.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ có cuộc hội kiến Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu; hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Trưa 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
Sáng 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29.
Truyền thông Thái Lan đã đưa nhiều tin, bài, khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Thái Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Sáng 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước CHXHCN Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC 29.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trao đổi với báo chí về ý nghĩa, mục đích chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; sự tham gia của Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC lần này.
Trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam-Thái Lan đạt 17,8 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021; dự báo kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ sớm đạt được mục tiêu 25 tỷ USD.
Chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết, quyết tâm của Việt Nam tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới, ngày càng đi vào thực chất.
Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, bất chấp tác động của COVID-19.