Bài viết trên ThaiPBSWorld khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rất được Thái Lan mong đợi trong bối cảnh 2 nước đang tìm kiếm các cách tiếp cận và cách thức mới để tăng hợp tác.
Đánh giá về hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, Tiến sỹ Balazs Szanto cho rằng hợp tác nội khối là điều vô cùng quan trọng đối với khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép cho hoa quả Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản, lương thực, thực phẩm vào thị trường Malaysia.
Bài báo nhận định triển vọng tăng trưởng lạc quan của Việt Nam, với lạm phát tương đối giảm, đi ngược lại với xu hướng tăng trưởng chậm lại của những nền kinh tế khác ở châu Á.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Quân đội hai bên cần tích cực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau như trao đổi chiến lược, trao đổi đoàn các cấp, giao lưu...
Do sản phẩm của Việt Nam và Thái Lan khá tương đồng về chủng loại nên việc tiếp cận thị trường cần có chiến lược cụ thể, định hướng phát triển sản phẩm hướng đến những thị trường ngách tiềm năng.
Sáu tháng đầu năm 2022, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 10,6 tỷ USD; hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2025.
Thái Lan là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, với những dự án tiêu biểu như Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị; Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam…
Bộ Thương mại Thái Lan hy vọng việc đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý cho nhãn sấy vàng Lamphun sẽ giúp tăng xuất khẩu nhãn của Thái Lan sang Việt Nam.
Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan, ThaiCham, “Phòng Thái Lan” là một phòng đa năng được sử dụng vào các mục đích như khánh tiết, giảng dạy, tập huấn cán bộ ngoại giao.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển.
Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Singsuk Singpai, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Năm 2023, Việt Nam và Thái Lan sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược,đây chính là cơ hội có một không hai để củng cố những thành tựu đạt được và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh với vai trò là nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam luôn tôn trọng quy luật thị trường, tuân thủ quy định của WTO, các hiệp định thương mại đã ký.
Cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng với Bangkok, Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan mong muốn hai bên sẽ có nhiều cơ hội trao đổi, tìm hiểu và thúc đẩy hơn hợp tác.
Việt Nam và Thái Lan sẽ tăng cường hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa các địa phương.
Đại sứ Phan Chí Thành trân trọng trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tặng Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, các tập đoàn Thai Beverage, SCG, Berli Jucker, Amata Việt Nam và B.Grimm Power.
Các khoản đầu tư của Thai Oil Plc (TOP) - công ty lọc dầu lớn nhất Thái Lan - vào Việt Nam và Ấn Độ, Indonesia bao gồm lọc dầu, dầu bôi trơn và các sản phẩm hóa dầu có giá trị cao.
Lãnh đạo tỉnh Khon Kaen của Thái Lan chúc mối quan hệ Thái Lan và Việt Nam ngày càng thịnh vượng, ổn định, thành công trong việc phát triển quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực một cách bền vững.