Theo Phó Thủ tướng, bà con kiều bào Việt Nam tại Thái Lan luôn một lòng với đất nước, tổ tiên. Cách thể hiện tấm lòng với đất nước quê hương của bà con kiều bào ở Thái Lan rất đặc biệt.
Là nơi tập trung cộng đồng kiều bào lớn nhất ở Thái Lan, bà con người Thái gốc Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan luôn hướng về quê hương đất nước, duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hai nước vẫn thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức như điện đàm, gặp bên lề các hội nghị đa phương.
Cách đây khoảng 200 năm, cùng với sự xuất hiện của cộng đồng người Việt ở Thái Lan, một số ngôi chùa người Việt cũng được xây dựng, đến nay trên toàn Thái Lan có khoảng 20 ngôi chùa gốc Việt.
Chuyển đổi số và kinh tế số là những lĩnh vực mới, còn nhiều tiềm năng để Việt Nam và Thái Lan tập trung mở rộng, thúc đẩy hợp tác nhằm đạt các mục tiêu phát triển sau đại dịch COVID-19.
Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và là đối tác thương mại lớn nhất trong (ASEAN của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 18,8 tỷ USD.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và nhiều khó khăn, trao đổi thương mại năm 2021 giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn đạt 18,8 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2020.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.
Kể từ khoản đầu tư đầu tiên của CP vào Việt Nam năm 1993 thông qua Công ty C.P. Việt Nam, đến nay, C.P. Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp ngành nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với hơn 30.000 lao động.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của Lào; Tết Songkran của Thái Lan; Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar.
Với những thế mạnh của mình, chính quyền hai tỉnh Ratchaburi và Kanchanaburi sẽ thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam để tiến tới ký kết quan hệ kết nghĩa trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể.
Tiếp Đại sứ Thái Lan, Thủ tướng nhấn mạnh hai nước tăng cường kết nối kinh tế và bảo đảm duy trì chuỗi cung ứng; cân nhắc hạn chế việc áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.
Tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura đến chào xã giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan thời gian qua phát triển tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan có quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, quan hệ hai nước đã và đang phát triển sâu rộng về mọi mặt, hợp tác trên tất cả các cấp, các kênh.
Việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn sẽ hỗ trợ tích cực cho khôi phục quan hệ hợp tác giao thông giữa hai nước sau 2 năm gián đoạn do dịch, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế của hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu mong muốn bà con ở nước ngoài sẽ tiếp tục sử dụng, quảng bá và phân phối hàng Việt Nam ở sở tại, đặc biệt tại các thị trường chủ lực của hàng Việt...
Phó Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Supachai Phosu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời khẳng định sẽ sớm cử đoàn cấp cao Quốc hội Thái Lan sang thăm Việt Nam.
Thủ tướng đánh giá Tập đoàn SCG có nhiều nỗ lực thúc đẩy dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam tại khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch.
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện chúc mừng.
Phó Tổng Lãnh sự, quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng số lượng người tham gia hiến máu trong chương trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt máu tại thành phố.