Trang trại năng lượng Mặt Trời Hà Tĩnh, bắt đầu đi vào hoạt động thương mại vào tháng 6/2019, là một trong những cơ sở điện Mặt Trời lớn nhất ở khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ của Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường với Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang mong Ngài Đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác Quốc phòng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước.
Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng khẳng định quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên mọi lĩnh vực, xây đắp quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn ThaiBev cho biết không chỉ tập trung đầu tư trong lĩnh vực đồ uống mà còn trong lĩnh vực nông nghiệp, bất động sản, du lịch, tài chính bảo hiểm của Việt Nam.
Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị hai Bộ Y tế hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đại dịch; hai bên sớm trao đổi về công nhận “hộ chiếu vaccine,” thống nhất quy định về xuất nhập cảnh.
Trong 8 tháng năm 2021, kim ngạch hai chiều Việt Nam-Thái Lan đạt gần 13 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN.
Giám đốc điều hành Công ty SCG Packaging Plc của Thái Lan cho biết dự kiến cơ sở sản xuất mới đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc và sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2024.
Trong thời gian công tác với cương vị Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM (từ tháng 2019), ông Apirat có nhiều đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.
Hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tình hình mỗi nước, những nỗ lực trong phòng, chống dịch COVID-19; bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu.
Hợp tác Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào việc thúc đẩy vai trò trung tâm và đoàn kết nội khối giữa các thành viên ASEAN cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.
Trong các điện mừng, lãnh đạo hai bên đều đánh giá cao những thành tựu to lớn mà hai nước đã đạt được trong 45 năm qua; tin tưởng, với sự đoàn kết và nhất trí cao...
Việt Nam-Thái Lan có nhiều triển vọng trong hợp tác kinh tế, chính trị, kết nối, lao động, ứng phó biến đổi khí hậu và tình trạng ấm lên toàn cầu trong khuôn khổ song phương và khu vực.
Tiến sỹ Trương Thị Hằng cho biết động lực chính trong việc tiến hành nghiên cứu, xuất bản cuốn sách là mong muốn thông qua đó, nhân dân Việt Nam-Thái Lan sẽ có cơ hội hiểu thêm về quan hệ giữa 2 nước.
Sau 45 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2021), quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.
Việt Nam và Thái Lan hợp tác chặt chẽ và luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mekong.
Theo Tiến sỹ Nakorn Serirak, mối quan hệ giữa nhân dân Thái Lan và nhân dân Việt Nam là quan trọng nhất và là chìa khóa của quan hệ song phương Việt Nam-Thái Lan.
Ngày 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ của các nước Thái Lan, Chile, Cuba, Liên bang Nga trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sáng 13/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker, Đại sứ Thái Lan Nikorndej Blankura và Đại sứ Cuba Orlando Nico, Đại sứ Nga Bezdetko Gennady đến trình Quốc thư.