Chứng khoán châu Á bị giảm điểm phiên cuối tuần

Chứng khoán châu Á phần lớn đã đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần, chỉ có thị trường Sydney và Hong Kong là tăng nhẹ.
Chứng khoán châu Á phần lớn đã đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần ngày20/4, khi thành công của phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha ngày19/4 không đủ sức làm chuyển biến hẳn tâm lý của các nhà đầu tư khi thị trườngđồng thời đón nhận các số liệu kinh tế yếu kém từ nền kinh tế đầu tàu Mỹ.

Đóng cửa phiên 20/4, trong số các thị trường đều "đỏ lửa" có Nikkei 225 củaNhật Bản mất 0,28% (-27,02 điểm) xuống 9.561,36 điểm; KOSPI của Hàn Quốc giảm1,26% (-25,21 điểm) xuống 1.974,65 điểm; Đài Loan mất 1,52% (-115,54 điểm) về7.507,15 điểm và Manila mất 0,33% xuống 5.156,46 điểm.

Có hai thị trường hầu như không đổi so với phiên trước là Sydney và Hong Kongkhi mỗi nơi tăng nhẹ lần lượt là 3,8 điểm lên 4.366,5 điểm và 15,63 điểm lên21.010,64 điểm.

Duy chỉ có thị trường Trung Quốc là tăng mạnh, khi chỉ số Shanghai Compositecủa Thượng Hải kết phiên tăng 1,19%, (+28,23 điểm) lên 2.406,86 điểm, do các nhàđầu tư đang hy vọng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) có thể sẽ có độngthái nới lỏng tiền tệ khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang có nhiều dấuhiệu tăng trưởng chậm lại.

Tuần trước, Trung Quốc công bố tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý mộtchỉ đạt 8,1%, mức thấp nhất trong gần ba năm qua, gây sức ép lên khả năng nớilỏng tiền tệ của Bắc Kinh.

Đêm trước (19/4) tại Phố Wall, chứng khoán Mỹ lại tiếp tục đỏ sàn phiên thứhai liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường cũng được hỗ trợ phần nào nhờ những thôngtin, tuy không được như dự kiến, song vẫn khá khả quan từ thị trường việc làm Mỹvà từ kết quả đợt đấu giá trái phiếu chính phủ thành công tại Tây Ban Nha.

Đóng cửa phiên 19/4, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đóDow Jones Industrial Average lùi 68,65 điểm (-0,53%) về 12.964,10 điểm; S&P 500mất 8,22 điểm (-0,59%) về 1.376,92 điểm và Nasdaq hạ 23,89 điểm (-0,79%) xuống3.007,56 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng đi xuống, songmức giảm đã chậm lại nhiều sau khi Tây Ban Nha tổ chức phiên đấu giá trái phiếuthành công ngoài dự kiến, làm dịu bớt nỗi lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ côngtại khu vực Eurozone.

Tuy nhiên, chứng khoán Pháp vẫn tiếp tục đà lao dốc từ phiên trước, thậm chícòn trượt sâu hơn, do tin đồn Pháp có thể bị hạ mức tín dụng đã khiến thị trườngthêm chán nản và đẩy các cổ phiếu trượt giảm sâu hơn.

Đóng cửa phiên 19/4, cả ba chỉ số chính của khu vực đều nằm trong vùng đỏ,trong đó FTSE 100 của London hầu như không đổi, vẫn ở mức 5.744,55 điểm; DAX 30của Đức mất 0,90% xuống 6.71,22 điểm, trong khi CAC-40 của Paris giảm mạnh 2,05%xuống 3.174,02 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh sàn giao dịch ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á

Sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á phiên 23/4, theo đó, hàng loạt chỉ số lớn đồng loạt giảm điểm, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,8% xuống 59.140,23 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 0,9% xuống 25.931,13 điểm.