Chứng khoán châu Á duy trì xu hướng tăng giảm đan xen

Xu hướng tăng giảm đan xen tiếp tục duy trì tại các thị trường chứng khoán châu Á, khi hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời không thể bù đắp cho diễn biến ảm đạm tại Mỹ và châu Âu.
Chứng khoán châu Á duy trì xu hướng tăng giảm đan xen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xu hướng tăng giảm đan xen tiếp tục duy trì tại các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 24/9, khi hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời không thể bù đắp cho diễn biến ảm đạm tại thị trường Mỹ và châu Âu trong phiên trước, do nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vừa đón nhận thêm một vài thông tin kém lạc quan.

Khép lại phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã thoát khỏi mức thấp nhất bốn tháng ghi nhận ở đầu phiên và phục hồi về mức ổn định so với phiên trước đó, nhờ đà tăng của thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã hoạt động trở lại sau ngày nghỉ lễ với kết quả không mấy tích cực do sự lên giá của đồng yen, khiến các nhà xuất khẩu nước này gặp bất lợi. Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 38,45 điểm (0,24%), xuống 16.167,45 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 cũng mất 39,9 điểm (0,74%), xuống 5.375,8 điểm.

"Sắc đỏ" của các thị trường trong phiên này chủ yếu chịu sự chi phối bởi xu hướng giảm tại cả thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên giao dịch ngày 23/9, sau khi Markit Economics công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy hoạt động kinh doanh tại Eurozone chậm lại trong tháng 9/2014, làm dấy lên những nghi ngại về triển vọng phục hồi của nền kinh tế khu vực này.

Cụ thể, Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Eurozone trong tháng Chín này chỉ đạt 52,3 so với mức tương ứng 52,5 của tháng trước đó, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng chín tháng qua và là tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại tăng 6,73 điểm (0,33%), lên 2.035,64 điểm.

Hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau lên điểm, giữa bối cảnh giới đầu tư vẫn đang tận hưởng dư âm của báo cáo tích cực mới đây về hoạt động chế tạo của Trung Quốc, đồng thời đặt hy vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế mới của Chính phủ Trung Quốc.

Đóng cửa phiên, chỉ số Shanghai Composite cộng 33,85 điểm (1,47%), lên 2.343,57 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 3/2013. Chỉ số Hang Seng cũng tiến 84,54 điểm (0,35%), lên 23.921,61 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục