Chỉ số chứngkhoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm gần 2%, vớicác thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hongkong lần lượt rơi xuống các mức thấp trongbảy thángvà chín tuần.
Trong phiên trước 4/5, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm mạnh, với các chỉ số chứngkhoán giảm từ 2-4%, khi các nghiệp đoàn lao động của Hy Lạp tổ chức biểu tìnhtrên các đường phố ở Athens, phản đối các kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuếcủa Chính phủ, vốn để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro từ Liên minh châuÂu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Giới đầu tư cũng lo ngại Tây Ban Nha và BồĐào Nha có thể sẽ cần đến các gói cứu trợ thậm chí còn lớn hơn. Castor Pang,đứng đầu bộ phận nghiên cứu thuộc Cinda International, cho rằng ngay cả khinhững vấn đề ở Mỹ và châu Âu có vẻ như không lan tới châu Á, giới đầu tư đang cốloại trừ mọi rủi ro càng sớm càng tốt.
Phiên 5/5 tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite có lúc đã rơi xuống2.770,33 điểm - thấp nhất kể từ ngày 30/9/2009, thời điểm mà chỉ số này đứng ởmức 2.763,71 điểm, trước sức ép từ những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ ở châuÂu, cũng như các biện pháp thắt chặt tín dụng của Bắc Kinh.
Tuy nhiên sau đó,hoạt động mua vào tranh thủ lúc giá rẻ đã kéo chỉ số này trở lại 2.857,15 điểm,tăng 21,87 điểm (0,77%) so với phiên trước. Thượng Hải là thị trường chứng khoán bị giảm điểm mạnhnhất trong khu vực, và đã giảm hơn 13% kể từ đầu năm đến nay, khi những độngthái của chính quyền Bắc Kinh nhằm thắt chặt chính sách gây sức ép giảm giá lêncác cổ phiếu khối ngân hàng và bất động sản.
Thị trường chứng khoán Hongkong phiên này cũng giảm 2,1% xuống mức thấp nhất trongchín tuần, vớichỉ số Hang Seng mất 435,51 điểm xuống chốt phiên ở mức 20.327,54 điểm.
Theo ôngPang, chỉ số Hang Seng có vẻ hấp dẫn ở mức điểm này, nhưng sẽ không có lệnh đặtmua vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, chỉ số Weighted của thị trường chứngkhoán Đài Bắc giảm233,87 điểm (2,95%) xuống 7.696,9 điểm.
Thị trường chứng khoán Sydney cũng giảm 1,3% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2010, với các cổphiếu tài nguyên mất giá mạnh nhất trước những lo ngại về luật thuế tài nguyênmới. Kết thúc phiên, chỉ số S&P/ASX 200 đứng ở mức 4.674 điểm, giảm 63,1 điểm.
Các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan phiên này đóng cửa nghỉ lễ./.