Chứng khoán châu Á tăng điểm do đồn đoán về chính sách thuế của Mỹ

Phiên ngày 5/7, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng do đồn đoán Tổng thống Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ thuế quan đánh vào một số hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh tìm cách kiềm chế lạm phát...
Chứng khoán châu Á tăng điểm do đồn đoán về chính sách thuế của Mỹ ảnh 1Bảng điện tử thông báo chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng trong phiên ngày 5/7 do đồn đoán ngày càng tăng rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị dỡ bỏ thuế quan đánh vào một số hàng hóa Trung Quốc, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh ông Biden tìm cách kiềm chế lạm phát, dù cho tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế vẫn ở mức cao.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 26.423,47 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% lên 21.928,30 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite đi ngang ở mức 3.404,03 điểm.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Đài Bắc, Mumbai, Wellington, Manila và Jakarta cũng trong xu hướng tăng, còn chứng khoán Singapore giảm.

Không khí ảm đạm đã bao trùm các sàn giao dịch trong những tháng gần đây khi các nhà quan sát cảnh báo rằng các đợt tăng mạnh lãi suất nhằm kiềm chế đà tăng giá có thể gây ra sự suy giảm kinh tế, cùng với sự bất ổn do căng thẳng Nga-Ukraine gây ra.

[Áp lực bán lớn, VN-Index kết phiên giao dịch 5/7 trong sắc đỏ]

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã tăng trong phiên 5/7 trước khả năng Nhà Trắng sắp dỡ bỏ thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ USD từ Trung Quốc, trong đó một số báo cáo cho biết một thông báo có thể được đưa ra trong tuần này.

Do một số thuế quan sắp hết hiệu lực, các quan chức tại Washington đã thảo luận các biện pháp để kiềm chế lạm phát, vốn đang ở mức cao của 40 năm.

Mới đây, hãng Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) đã tổ chức các cuộc thảo luận.

Hai bên nhất trí rằng do nền kinh tế thế giới đang đối mặt với những thách thức gay gắt, việc tăng cường liên lạc và phối hợp chính sách vĩ mô giữa Trung Quốc và Mỹ là có ý nghĩa quan trọng. Việc cùng nhau duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu là lợi ích của cả hai quốc gia và toàn thế giới.

Các báo cáo cũng cho hay Tổng thống Biden đang xem xét tiến hành các cuộc điều tra mới liên quan đến việc trợ cấp cho các ngành công nghiệp, cho phép thực hiện các biện pháp có mục tiêu hơn trong các lĩnh vực chiến lược.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 1,19% xuống 1.181,29 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,16% xuống 277,94 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục