Chứng khoán châu Âu-Mỹ biến động trái chiều phiên giao dịch 8/12

Phiên 8/12, các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall của Mỹ đều tăng điểm do những lo ngại về biến thể Omicro đã lắng dịu, trong khi nhiều chỉ số đi xuống và đi ngang tại thị trường châu Âu.
Chứng khoán châu Âu-Mỹ biến động trái chiều phiên giao dịch 8/12 ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) ngày 30/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán châu Âu-Mỹ đi ngược chiều trong phiên 8/12 do những lo ngại về sự sụt giảm kinh tế do biến thể Omicron gây ra đã lắng xuống.

Tại New York, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 4.701,21 điểm sau tuyên bố từ các nhà sản xuất thuốc BioNTech và Pfizer cho thấy mũi vaccine thứ ba ngừa COVID-19 có hiệu quả bảo vệ trước biến thể mới, còn cơ chế hai liều trước đó chưa đủ mức độ để trung hòa biến thể Omicron.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 35.754,75 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 15.786,99 điểm.

Thị trường đã biến động lớn kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên xuất hiện vào cuối tháng 11/2021, nhưng nay các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng khi lễ Giáng sinh đang đến gần.

[Chứng khoán thế giới tăng điểm khi lo ngại về biến thể Omicron mờ dần]

Chuyên gia Patrick J. O'Hare của chuyên trang tài chính Briefing.com (Mỹ) cho biết thông tin về sự xuất hiện của biến thể mới Omicron có khả năng hướng sự chú ý của thị trường quay trở lại với thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo ông Patrick J. O'Hare, nếu không có sự xuất hiện của Omicron, các hoạt động kinh tế sẽ vẫn duy trì đà phục hồi tốt, yếu tố giúp Fed không phải “ngập ngừng” với sự thay đổi chính sách lãi suất, mà đang dao động gần mức thấp kỷ lục 0%.

Trong bối cảnh cuộc họp chính sách của Fed sắp diễn ra vào tuần tới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng, công bố ngày 10/12, do Fed đánh tín hiệu lo ngại về lạm phát gia tăng, mà có thể dẫn đến nhiều đợt tăng lãi suất trong năm tới.

Tại thị trường châu Âu, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1% xuống 4.233,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 của London đi ngang ở mức 7.338,83 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,8% xuống 15.687,09 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,7% xuống 7.014,57 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/12, chỉ số VN-Index tăng 6,1 điểm (0,42%) lên 1.452,87 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,33 điểm (0,75%) lên 449,74 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục