Chứng khoán Mỹ mất giá do làm ăn yếu kém của các công ty lớn

Các chỉ số chứng khoán ở Mỹ ngày 27/1 đồng loạt mất giá hơn 1,5% do các nhà đầu tư lo lắng trước kết quả kinh doanh kém của các tập đoàn công ty lớn.
Chứng khoán Mỹ mất giá do làm ăn yếu kém của các công ty lớn ảnh 1Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ ngày 27/1 đồng loạt mất giá hơn 1,5% do các nhà đầu tư lo lắng trước kết quả kinh doanh yếu kém của các tập đoàn công ty lớn.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết đến phiên giao dịch cuối cùng ngày 27/1 chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn công ty lớn bị mất 287,45 điểm, tương đương với 1,63%, xuống còn 17.391,25 điểm.

Hai chỉ số chứng khoán lớn là là Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt mất giá 1,33% và 1,89%. Trong thành viên của nhóm Standard & Poor 500 chỉ có cổ phiếu của các công ty năng lượng và dịch vụ là tăng điểm trong khi cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lại mất giá trung bình 2,46%.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết kết quả làm ăn thua lỗ hoặc viễn cảnh kinh doanh ảm đạm của các tập đoàn công ty lớn là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư lo ngại, bán tháo cổ phiếu.

Phát biểu đưa ra cùng ngày của Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn chế tạo và kinh doanh máy móc và thiết bị công nghệ Caterpillar Doug Oberhelman dự báo năm 2015 sẽ là năm khó khăn đối với công ty.

Một lý do nữa là giá dầu giảm tới 60% kể từ tháng 6/2014 đã không chỉ tác động mạnh tới lĩnh vực năng lượng của Caterpillar mà còn làm giảm nhu cầu thiết bị xây dựng của công ty này tại thị trường Trung Quốc, khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự phát triển chậm lại hơn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Kết quả kinh doanh không được như dự báo của tập đoàn phần mềm Microsoft trong năm 2014 cũng đã làm cho cổ phiếu giảm tới 9,3%, mức mất giá thảm hại nhất của cổ phiếu Microsoft trong vòng 18 tháng qua.

Một nguyên nhân lớn khác làm giảm mạnh giá chứng khoán ngày 27/1 là thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nói rằng số lượng đơn đặt hàng mua các sản phẩm lâu bền của Mỹ trong tháng 12/2014 giảm tới 3,4% trong khi Công ty FactSet lại dự báo mức tăng 0,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục