Chứng khoán Nhật Bản "sôi động" dù đồng yen mất giá nhất trong 5 năm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/3, chỉ số Nikkei-225 tăng 145,07 điểm (tương đương 0,58%) so với phiên giao dịch trước lên 25307,85 điểm. Chỉ số Topix tăng 12,74 điểm, lên 1812,28 điểm.
Chứng khoán Nhật Bản "sôi động" dù đồng yen mất giá nhất trong 5 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua trong phiên 14/3 song thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có một phiên giao dịch khá tích cực trước triển vọng sớm đạt được tiến triển khả quan trong việc giải quyết căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/3, chỉ số Nikkei-225 tăng 145,07 điểm (tương đương 0,58%) so với phiên giao dịch trước lên 25307,85 điểm. Chỉ số Topix của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) cũng tăng 12,74 điểm (tương đương 0,71%) lên 1812,28 điểm.

Các cổ phiếu tăng giá thuộc các ngành vận tải hàng không, bảo hiểm và phương tiện vận tải. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của hãng Toyota tăng tới 2,9% lên 1.914 yen, còn cổ phiếu của hãng Suzuki Motor tăng 1,4% lên 3.786 yen.

Mặc dù vậy, chuyên gia Masahiro Yamaguchi của ngân hàng SMBC Trust Bank vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng thị trường chứng khoán Tokyo sẽ duy trì được động lực tăng giá. Ông nói: “Mặc dù những người tham gia thị trường vẫn lạc quan một cách thận trọng về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn nhưng họ vẫn không mua đuổi do lo ngại tình trạng bất ổn có thể sẽ tiếp diễn.”

[Đồng yen giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong 5 năm]

Trong phiên giao dịch ngày 14/3, giá trị của đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua trong bối cảnh có những dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tuần này.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, tỷ giá mua-bán giữa đồng yen và đồng bạc xanh của Mỹ là 117,83-83 yen/USD, tăng mạnh so với con số 116,71-71 yen vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước.

Các nhà phân tích thị trường nhận định việc đồng yen suy yếu so với đồng USD phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về việc khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ nới rộng sau phiên họp chính sách sắp tới của Fed, dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16/3.

Một nhà môi giới tiền tệ nói: “Dường như không còn ngưỡng kháng cự quan trọng nào ở phía trên trước khi tỷ giá chạm mức đỉnh 118,6 yen/USD được ghi nhận vào ngày 3/1/2017 và mức đỉnh 118,66 yen/USD của năm 2016."

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihiko Isozaki cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao các biến động tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới nền kinh tế nước này. Ông nhấn mạnh việc duy trì tỷ giá hối đoái ổn định là cực kỳ quan trọng.

Giới phân tích nhận định việc đồng yen suy yếu sẽ khiến cho các hàng hóa nhập khẩu, nhất là những hàng hóa được mua bằng đồng USD, trở nên đắt đỏ hơn.

Đáng chú ý, giá nhiên liệu trong nước có thể sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh Nhật Bản vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung nhập khẩu và giá dầu thô thế giới đang đứng ở mức cao vì tình hình căng thẳng ở Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục