'Chúng tôi tự hào vì thắng Thái Lan ngay trên sân của họ'

Hậu vệ Văn Kiên chia sẻ tuyển Việt Nam rất vui và tự hào khi đánh bại được tuyển Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ sau trận đấu tối 5/6 tại lượt trận đầu King's Cup 2019.
Các cầu thủ Việt Nam tại buổi tập chiều 6/6. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Các cầu thủ Việt Nam tại buổi tập chiều 6/6. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Hậu vệ Văn Kiên chia sẻ tuyển Việt Nam rất vui và tự hào khi đánh bại được tuyển Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ sau trận đấu tối 5/6 tại lượt trận đầu King's Cup 2019.

"Tất cả mọi người đều rất vui và tự hào vì đã giành chiến thắng trước Thái Lan trên sân của họ. Tinh thần toàn đội đang rất tốt sau chiến thắng và đều sẵn sàng cho trận đấu gặp đối thủ Curacao sắp tới," Văn Kiên chia sẻ trong buổi tập chiều 6/6 của tuyển Việt Nam.

Sau khi đánh bại tuyển Thái Lan vào tối qua (5/6), tuyển Việt Nam đã có buổi tập ngay vào chiều 6/6. Tinh thần toàn đội đang lên rất cao sau thắng lợi. Ở cấp độ đội tuyển, 11 năm rồi, Việt Nam mới hạ gục được Thái Lan.

[HLV Park Hang-seo giúp học trò bớt cóng trước truyền thông]

Hạ Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Curacao ở chung kết King's Cup 2019. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hiện đang đứng thứ 82 thế giới, hơn Việt Nam 16 bậc. Đây được đánh giá là ứng cử viên vô địch tại giải đấu này.

Chia sẻ về trận đấu tới, hậu vệ Văn Kiên cho biết tuyển Việt Nam chưa chuẩn bị nhiều khi mới chỉ vừa giành chiến thắng nhưng chắc chắn toàn đội sẽ có phương án đánh bại đối thủ.

Hậu vệ Hà Nội FC cho biết: "Tôi nghĩ ban huấn luyện và thầy Park sẽ có những phương án, tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu gặp đội tuyển Curacao. Hiện tại, đội tuyển chưa phân tích nhiều về đối thủ, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi. Curacao không phải đối thủ đáng ngại. Nếu được vào sân thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết sức, làm tốt nhiệm vụ được giao để giúp đội giành chiến thắng."

Trận chung kết King's Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam với Curacao sẽ diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày 8/6. Trước đó, vào 15 giờ 30, tuyển Thái Lan tranh hạng ba với Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục