Chuỗi hoạt động mang đến trải nghiệm thú vị về di sản văn hóa Huế

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, bổ ích cho người dân, du khách tham quan nhằm kết nối tri thức, khám phá tinh hoa di sản văn hóa Huế.
Chuỗi hoạt động mang đến trải nghiệm thú vị về di sản văn hóa Huế ảnh 1Sách quý liên quan lịch sử triều đại nhà Nguyễn được trưng bày tại Tàng Thơ Lâu. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 18/4, tại Tàng Thơ Lâu (thành phố Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2, năm 2023.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết tỉnh luôn nỗ lực xây dựng, lưu trữ và bảo quản các sổ sách, văn bản, giấy tờ quan trọng liên quan đến triều đình nhà Nguyễn tại Tàng Thơ Lâu.

Chuỗi hoạt động được tổ chức sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, bổ ích cho người dân, du khách tham quan nhằm kết nối tri thức, khám phá tinh hoa di sản văn hóa Huế; đồng thời góp phần cùng trung tâm tìm kiếm, lưu trữ các tư liệu và đầu sách có giá trị lịch sử bổ sung cho Tàng Thơ Lâu để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tài liệu về triều Nguyễn lớn nhất Việt Nam.

[Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày sách và Văn hóa đọc tại Bến Tre]

Chuỗi hoạt động ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 gồm triển lãm giới thiệu các tài liệu quý dưới triều Nguyễn (bao gồm sách Hán Nôm, bộ tranh Grande Tenue De La Cour D’annam của tác giả Nguyễn Văn Nhân được vẽ tại Huế tháng 12/1902, các tài liệu trang phục triều Nguyễn và bộ sưu tập văn bằng triều Nguyễn); các hoạt động kết nối di sản với học đường thông qua hội thi “Chia sẻ cuốn sách hay” và buổi nói chuyện “Lan tỏa niềm đam mê sách báo” do diễn giả, nhà sưu tầm sách báo Nguyễn Phi Dũng thực hiện.

Các hoạt động này giúp học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thêm yêu sách, tôn vinh văn hóa đọc, bồi đắp kiến thức; đồng thời giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước.

Dịp này, các nhà nghiên cứu, sưu tầm đã hiến tặng nhiều bộ sưu tập văn bằng, tài liệu sách quý và hàng chục đầu sách viết về triều Nguyễn cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Chuỗi hoạt động mang đến trải nghiệm thú vị về di sản văn hóa Huế ảnh 2Tham quan, khám phá tinh hoa Di sản văn hoá Huế qua những sách, tài liệu, văn bản liên quan triều đại nhà Nguyễn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những vật phẩm này sẽ được giới thiệu trong không gian trưng bày “Dấu ấn Tàng Thơ Lâu trong chúng ta” tại Tàng Thơ Lâu.

Trong khi đó, cũng trong khuôn khổ tôn vinh Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 cũng như Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, nhiều đơn vị xuất bản và nhà sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, áp dụng các mức ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Đặc biệt, ngày 21/4 tới đây, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội sẽ khai mạc sự kiện “Sách - Cho bạn, cho tôi” với sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản, công ty phát hành sách trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tại Phố Sách Hà Nội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như các đơn vị, nhà sách trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng “Con tàu tri thức” của Phố Sách Hà Nội; công bố giải thưởng cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật” với chủ đề “Sách - cho bạn, cho tôi;" trao giải cuộc thi “Vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu;" biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.