Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Hưng Yên đinh ninh lời Bác'

Hưng Yên tự hào là quê ngoại của thân mẫu Bác Hồ, sinh thời Bác đã 10 lần về thăm Hưng Yên, căn dặn và động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương.
Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Hưng Yên đinh ninh lời Bác' ảnh 1 Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát chèo Hưng Yên biểu diễn. (Nguồn: baohungyen.vn)

Tối 19/5, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh làm theo lời Bác."

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc đêm giao lưu, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ, chương trình "Hưng Yên đinh ninh lời Bác" là dịp để các tầng lớp nhân dân ghi nhớ những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ với quê hương Hưng Yên.

Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, Lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh hiểu đầy đủ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác với tỉnh Hưng Yên và tình cảm của nhân dân Hưng Yên với Bác Hồ qua 10 lần Người về thăm Hưng Yên. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

['Lễ hội Làng Sen' kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh]

Tại đêm giao lưu, các đại biểu và nhân chứng đã ôn lại những lần được gặp Bác với những ấn tượng khó quên.

Hưng Yên tự hào là quê ngoại của thân mẫu Bác Hồ. Sinh thời Bác đã 10 lần về thăm Hưng Yên.

Người căn dặn và động viên nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.

Thăm bà con lao động sản xuất tại các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Tiên Lữ, Kim Động, Người ân cần dặn dò với những lời khuyên rất hữu ích: "Toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về;" "Phải đào sông khơi ngòi, hợp tác nhau lại chống thiên tai," "Làm thủy lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời." Vâng lời Bác, nông dân Hưng Yên đã sôi nổi thi đua làm thuỷ lợi, quyết tâm “thay trời làm mưa” làm nên công trình đại thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải.

Với những thành tích nổi bật trong công tác thuỷ lợi, Hưng Yên nhiều lần vinh dự đón Bác về thăm, ba lần được Bác Hồ thưởng Cờ thi đua luân lưu: "Làm thủy lợi khá nhất," tặng lá cờ "Làm công tác giao thông vận tải nông thôn khá nhất," được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thưởng Lá cờ "Dẫn đầu công tác bổ túc văn hóa."

Trong những năm kháng chiến, lần đầu tiên về Hưng Yên Bác nhắn nhủ: "Tôi chỉ có một lời là chúng ta phải hết sức thương yêu nhau, đoàn kết chặt chẽ và làm việc giúp đỡ đồng bào kháng chiến đánh Pháp và giúp đỡ đồng bào cứu đói."

Đinh ninh lời Bác, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã anh dũng chiến đấu với "Đường 5 bất khuất, Bãi Sậy kiên cường," làng kháng chiến kiểu mẫu Tam Nông, phong trào nữ du kích Hoàng Ngân...

Hưng Yên còn có nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay sáng tạo, là cái nôi phong trào xây dựng gia đình văn hóa của cả nước, lá cờ đầu trong phong trào bình dân học vụ diệt giặc dốt.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương làm theo lời Bác, với hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, được tặng huy hiệu Bác Hồ...

Đinh ninh lời Bác, trong chặng đường mới hôm nay, Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới.

Năm 2018, Hưng Yên thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách; phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm như cầu Yên Lệnh, cầu Hưng Hà, đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình; thị xã Mỹ Hào được thành lập, thành phố Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại 2, hình thành nhiều khu đô thị tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ...

Đêm giao lưu cũng diễn ra rất sôi động, hấp dẫn với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Bác Hồ và quê hương đất nước.

Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên đã tổng kết và trao giải cho 27 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đạt kết quả tốt trong cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;" đồng thời phát hành cuốn sách "Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh."

Các hoạt động này nhằm nêu gương, tạo sức lan tỏa những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực và đời sống, xã hội của quê hương Phố Hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.