Chương trình "Nghệ thuật trẻ mở rộng các biên giới"

Hơn 250 nghệ sĩ Đan Mạch và VN sẽ tham gia Chương trình văn hóa "Nghệ thuật trẻ mở rộng các biên giới" được tổ chức đầu tháng 11.
Hơn 250 nghệ sĩ Đan Mạch và Việt Nam sẽ tham gia chương trình văn hóa mang chủđề "Nghệ thuật trẻ mở rộng các biên giới".

Chương trình được tổ chức nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Nữ hoàng Đan Mạchtới Việt Nam vào đầu tháng 11. Công chúng sẽ có dịp thưởng thức 11 sự kiện vănhóa, bắt đầu từ 28/10-20/11.

Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Ngài Peter Lysholt Hansen, đây là chươngtrình văn hóa lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức trong các chuyến thăm chínhthức cấp Nhà nước của Đan Mạch tới các quốc gia.

Trong thời gian từ ngày 2-6/11, Nữ hoàng Đan Mạch, Hoàng thân, Hoàng thái tử,Công nước, Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch sẽ tới tham dự rấtnhiều hoạt động văn hóa. Điều đó chứng tỏ sự chú trọng đến việc tăng cường cáchoạt động trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Điểm nhấn trong chương trình văn hóa là Liên hoan nghệ thuật đường phố đầu tiêncủa Hà Nội diễn ra từ 14 giờ 30 đến 21 giờ ngày 3/11 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, số79 phố Đinh Tiên Hoàng.

Tại đây sẽ được trang trí thành 1 khu văn hóa nghệ thuật với 4 góc trang trí và1 sân khấu lớn. Ở mỗi góc, khán giá có thể thưởng thức các màn trình diễnhiphop, xiếc, nhạc dân tộc, múa, nghệ thuật thử nghiệm và nghệ thuật đường phố.

Tại các góc sân khấu là màn trình diễn của nhóm khiêu vũ hiphop của Việt Nam(nhóm Ngón Chân Cái), nhóm âm nhạc truyền thống ca trù Thăng Long, nghệ sĩ thểnghiệm Đào Anh Khánh.

Chương trình có sự tham gia của nhóm hiphop Đan Mạch Uppercut, ban nhạc nổitiếng The Blue Van, nhóm kịch Batida, nhóm tam tấu đến từ Học viện âm nhạcCopenhagen.

Theo Đại sứ quán Đan Mạch, toàn bộ 11 hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu các loạihình nghệ thuật đa dạng và các nghệ sĩ hoạt động trên nhiều lĩnh vực nhưng tấtcả đều chung 1 trọng tâm đó là trao đổi nghệ thuật, văn hóa và kinh nghiệm giữacác nghệ sĩ hai nước, đồng thời giữa các nghệ sĩ và công chúng.

Chương trình "Nghệ thuật trẻ mở rộng các biên giới" diễn ra tại Hà Nội, Huế vàThành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa Đại sứ quán ĐanMạch tại Hà Nội, Cơ quan nghệ thuật Đan Mạch và các đối tác Việt Nam.

Các hoạt động khuyến khích sự tham gia của công chúng và tất cả đều miễn phí.Thông tin chi tiết có tại trang thông tin điện tử www.danmachvui.com;www.ambhanoi.um.dk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.