Chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt sớm

Ông Oh Myoung-don cho rằng: "Sẽ có vắcxin vào đầu mùa Xuân tới," song nhấn mạnh "chưa có gì đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các loại vắcxin."
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 18/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 18/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chuyên gia y tế Hàn Quốc ngày 25/8 cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ không thể sớm chấm dứt sau khi bào chế được vắcxin.

Dù cộng đồng y tế đang rất hy vọng một loại vắcxin ngừa COVID-19 sẽ sớm ra đời, nhưng nhiều người cho rằng điều đó có thể khiến mọi người kỳ vọng một cách phi thực tế về thời điểm thế giới sẽ sớm trở lại bình thường sau dịch.

Người đứng đầu Ủy ban kiểm soát dịch bệnh mới xuất hiện của Hàn Quốc, ông Oh Myoung-don cho rằng: "Sẽ có vắcxin vào đầu mùa Xuân tới," song nhấn mạnh "chưa có gì đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các loại vắcxin."

Ông khẳng định bản thân vắcxin không thể chấm dứt lập tức đại dịch hiện nay do virus corona chủng mới thường tấn công hệ hô hấp trên, vốn là mục tiêu mà vắcxin khó nhắm tới.

[Hàn Quốc chỉ thị đóng cửa hầu hết trường học ở thủ đô Seoul]

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cho biết  có nhiều vắcxin đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên người và tất cả đều đang hy vọng sẽ có một số vắcxin hiệu quả giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Tuy nhiên, ông Tedros Ghebreyesus cũng cảnh báo không có giải pháp nào là hoàn toàn hữu hiệu, đồng thời hối thúc tất cả các quốc gia đẩy mạnh thực hiện các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giãn cách xã hội và xét nghiệm.

Hiện số ca nhiễm tăng cao trở lại tại Hàn Quốc đang làm dấy lên thảo luận về việc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn.

Nước này đã ghi nhận 280 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và việc chưa rõ nguồn gốc lây nhiễm càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai. Từ ngày 14/8, số ca nhiễm mới đã tăng lên 3 con số.

Giới chuyên gia cũng ghi nhận rằng thuốc kháng virus remdesivir, vốn dùng để điều trị bệnh nhân Ebola và các chứng viêm nhiễm, hiện là loại duy nhất hiệu quả đối với virus SARS-CoV-2.

Tháng 6, Cơ quan quản lý an toàn dược phẩm Hàn Quốc đã phê chuẩn việc sử dụng remdesivir để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, và cho phép nhập khẩu đặc biệt loại thuốc này.

Cơ quan trên cũng cho phép các bệnh viện địa phương sử dụng thuốc này cho các bệnh nhân nặng. Cơ quan trên cũng khuyến cáo các bệnh nhân trẻ tuổi và không có bệnh lý nền không nhất thiết dùng thuốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục