Chuyên gia: Mỹ cần chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra tấn công hạt nhân

Chuyên gia phân tích tại Heritage Foundation cho rằng Mỹ cần hiện đại hóa chiến lược ngăn chặn để có thể đồng thời đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra từ cả Nga và Trung Quốc.
Chuyên gia: Mỹ cần chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra tấn công hạt nhân ảnh 1Mỹ tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân hồi năm 1952. (Nguồn: news.un.org)

Sputnik đưa tin ngày 27/7, bà Patty-Jane Geller, chuyên gia phân tích tại Heritage Foundation, cho rằng Mỹ cần hiện đại hóa chiến lược ngăn chặn để có thể đồng thời đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân từ "Nga và Trung Quốc".

Phát biểu tại một hội nghị, bà Geller nêu rõ: "Nếu đã có khả năng chống lại một đối thủ có vũ khí hạt nhân, chúng ta cần thay đổi chiến lược để có thể chống lại hai đối thủ cùng một lúc. Theo tôi, ở đây chúng ta không nói về việc đẩy lùi và đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của Nga. Chúng ta cần đẩy lùi cuộc tấn công, đáp trả Nga, đồng thời duy trì khả năng ngăn chặn Trung Quốc."

[Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ kêu cải tổ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân]

Bà Geller cũng đánh giá Mỹ ngày nay "không thể đủ khả năng để ngăn chặn dù chỉ một đối thủ hạt nhân."

Nhưng bà Geller cũng thừa nhận việc Washington bổ sung vũ khí hạt nhân có thể gây ra phản ứng từ Moskva và Bắc Kinh, từ đó dẫn đến một cuộc "chạy đua vũ trang" mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục