CK châu Á vẫn “bại trận” sau thắng lợi của Obama

Tiếp nối phiên "bại trận" hôm trước sau khi Tổng thống Obama tái đắc cử, chứng khoán châu Á ngày 8/11 lại tiếp tục chìm trong sắc đỏ.
Tiếp nối phiên "bại trận" hôm trước trên các sàn chứng khoán châu Âu và Mỹ sau khi đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama thắng cử, chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 8/11 lại tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư vẫn chưa dừng bán tháo cổ phiếu do lo ngại cuộc chiến về vấn đề "vách đá tài khóa" của Mỹ không có nhiều triển vọng khi ông Obama tái đắc cử.

Việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống lần này khiến nhà đầu tư lo ngại chính quyền của Tổng thống tái đắc cử Obama sẽ gặp khó trong việc đạt được một thỏa thuận với Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế nhằm tránh được những bất đồng giữa lưỡng viện Quốc hội về chính sách tài khóa (hay còn được gọi là "vách đá tài khóa") vào cuối năm nay, từ đó có thể đưa nước Mỹ rơi trở lại suy thoái.

Trong khi đó ở Trung Quốc, giới đầu tư đang chú tâm vào sự kiện chính trị quan trọng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, kéo dài một tuần, kể từ hôm nay (8/11), với việc chuyển giao quyền lực 10 năm xảy ra một lần.

Đóng cửa phiên, một màu đỏ bao trùm trên các bảng điện tử trong khu vực, trong đó chỉ số Shanghai Composite của sàn chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) mất 1,63% (34,22 điểm) xuống 2.071,51 điểm; Hang Seng của Hong Kong tuột 2,41% (532,94 điểm) xuống 21.566,91 điểm; Nikkei 225 của Nhật Bản trượt 1,51%, (135,74 điểm) xuống 8.837,15 điểm; KOSPI của Hàn Quốc lùi 1,33% (25,83 điểm) về 1.811,09 điểm; A&P/ASX200 của Australia mất 0,72% (32,7 điểm) về 4.483,84 điểm và Weighted của Đài Loan cũng đi xuống với mức giảm 0,61%.

Đêm trước (7/11), Phố Wall "ăn mừng" chiến thắng của ông Obama bằng một phiên "đỏ sàn" khi nhà đầu tư lo ngại khi ông Obama ở lại Nhà Trắng cuộc chiến của chính phủ cầm quyền với đảng Cộng hòa về vấn đề "vách đá tài khóa" sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, dù bị bán tháo trong ngày ông Obama tái đắc cử, Phố Wall vẫn đã hồi phục mạnh mẽ kể từ sau khi ông Obama trở thành ông chủ Nhà Trắng bốn năm trước đây.

Đóng cửa phiên 7/11, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều sụt điểm mạnh với Dow Jones Industrial Average cắm đầu lao dốc mất 312,95 điểm (2,36%) xuống 12.932,73 điểm, tuột khỏi ngưỡng 13.000 điểm lần đầu tiên trong ba tháng qua. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite trượt 74,64 điểm (2,48%) về 2.937,28 điểm; trong khi S&P 500 mất 33,86 điểm (2,37%) xuống 1.394,53 điểm.

Tâm lý thị trường phiên này còn bị ảnh hưởng sau khi Ủy ban châu Âu (EC) hạ dự báo tăng trưởng của Khu vực Eurozone và Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng của Eurozone đang bắt đầu tác động đến nước Đức, nền kinh tế lớn nhất trong khu vực.

Chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng nhuộm trong sắc đỏ và đồng euro giảm trở lại so với đồng bạc xanh với cùng nguyên nhân như nói ở trên.

Đóng phiên 7/11, cả ba chỉ số chính của khu vực đều giảm điểm; trong đó FTSE 100 của London mất 1,58% xuống 5.791,63 điểm; DAX 30 của Đức lùi 1,96% về 7.232,83 điểm và CAC 40 của Paris giảm 1,99% xuống 3.409,59 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục