CK phố Wall chào đón Giáng sinh trong sắc xanh

Phố Wall kết thúc tuần giao dịch trước kỳ nghỉ Giáng sinh bằng phiên xanh sàn thứ tư liên tiếp nhờ những tín hiệu tốt từ kinh tế Mỹ, châu Âu.
Phố Wall kết thúc tuần giao dịch trước kỳ nghỉ Giáng sinh bằng phiên xanh sàn thứ tư liên tiếp nhờ những tín hiệu mới đầy lạc quan báo hiệu sự phục hồi của kinh tế Mỹ đã lấn át sự u ám của cuộc khủng nợ công châu Âu.

Phố Wall tiếp nối phiên 19/12 trong cảnh đỏ sàn trong bối cảnh các quan ngại dai dẳng rằng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ không can thiệp sâu hơn để chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone đang diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

Nhưng sau đó hàng loạt các số liệu khả quan phát đi từ nền kinh tế Mỹ đã làm giới đầu tư thêm an lòng về khả năng phục hồi của kinh tế Mỹ, tạo đà cho thị trường xanh sàn dài ngày cho tới cuối tuần.

Khởi đầu là hôm 20/12 với thông tin từ lĩnh vực nhà đất cho thấy doanh số bán nhà mới khởi công trong tháng 11 đã tăng với tốc độ cao nhất kể từ tháng 4/2010. Doanh số bán nhà tăng báo hiệu lĩnh vực nhà đất bắt đầu "thức giấc sau một đợt ngủ quên dài ngày" và tạo ra kỳ vọng lạc quan hơn về thị trường đang ở phía trước.

Tiếp đó là báo cáo về thị trường việc làm của Bộ Lao động Mỹ, trong đó cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc hôm 16/12 chỉ là 364.000 người, mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Thêm vào đó là một số tin tốt lành từ châu Âu như chỉ số lòng tin của giới kinh doanh Đức được cải thiện, đợt bán đấu giá trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha thành công và Thượng viện Italia thông qua gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới 33 tỷ euro nhằm cứu nguy nền kinh tế.

Cho dù lảng tránh cứu trợ chính phủ các nước đang nặng nợ, nhưng động thái bơm tiền kỷ lục tới gần nửa tỷ USD của ECB cho các ngân hàng thương mại đã phần nào làm dịu bớt nỗi lo của giới đầu tư.

Theo chuyên gia Hugh Johnson từ Hugh Johnson đó là những tín hiệu đáng khích lệ, báo hiệu tình hình đang bắt đầu ổn định ở châu Âu.

Giới đầu tư chứng khoán cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua văn bản mang tính thỏa hiệp tạm thời gia hạn chính sách giảm thuế thu nhập và hưởng trợ cấp thất nghiệp thêm 60 ngày cho 160 triệu người lao động kể từ khi chính sách này hết hiệu lực vào ngày 31/12/2011 và sau đó Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã ký ban hành đạo luật.

Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh lại là phiên thiếu sôi động nhất trong năm nay khi chỉ có 2,22 tỷ cổ phiếu được trao đổi, chỉ bằng một nửa mức trung bình hàng ngày.

Chốt phiên cuối tuần 23/12 chỉ số S& P 500 tăng 11,33 điểm lên 1.265,33 điểm, tăng không đáng kể so với mức khởi điểm 1.257,64 điểm đầu năm. Chỉ số Dow Jones tăng 124,35 điểm lên 12.294 điểm, nâng tổng điểm ghi được trong 4 phiên lên 527,74 điểm và ghi dấu đợt lên điểm liên tục 4 phiên đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Chỉ số Nasdaq tăng 19,19 điểm lên 2.618,64 điểm. Tính chung cả tuần Nasdaq ghi được 2,5%; Dow Jones kiếm thêm 3,6%, S&P 500 tăng thêm 3,7%.

Theo ông Todd Salamone, giám đốc nghiên cứu của Schaeffer's Investment Research, các quỹ đầu tư đang nắm giữ không nhiều cổ phiếu và nhiều quỹ đã bán ra quá lớn khiến thị trường rơi vào vùng âm. Nếu chỉ số S&P 500 tăng cao hơn điểm hòa vốn hoặc vượt mức trung bình của nhiều tháng trở lại đây, các quỹ sẽ lại đổ tiền vào thị trường trong nỗ lực được coi là cuối cùng để cải thiện thu nhập hàng năm vào thời điểm cuối năm.

Những gì diễn ra trong tuần giao dịch cuối cùng của năm (26-30/12) sẽ định hướng cho thị trường vào năm tới và là đợt sát hạch khả năng thị trường có đủ sức ghi thêm điểm khi bước sang Năm mới hay không./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục