Cộng hòa Chad: 18 nông dân bị sát hại, nhiều phụ nữ bị bắt cóc

Những tay súng tình nghi là phiến quân thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram mới đây đã sát hại 18 nông dân và bắt cóc 9 phụ nữ ở miền Tây Cộng hòa Chad.
Cộng hòa Chad: 18 nông dân bị sát hại, nhiều phụ nữ bị bắt cóc ảnh 1Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: Independent/TTXVN)

Những tay súng tình nghi là phiến quân thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram mới đây đã sát hại 18 nông dân và bắt cóc 9 phụ nữ ở miền Tây Cộng hòa Chad.

Động thái này là một phần của làn sóng bạo lực bắt nguồn từ quốc gia láng giềng Nigeria và lan ra toàn bộ khu vực.

[Mali kêu gọi LHQ tăng cường hỗ trợ chống khủng bố ở khu vực Sahel]

Theo chính quyền địa phương, những kẻ tấn công đã xông vào ngôi làng Mayerom ở khu vực Hồ Chad vào tối 18/7, sát hại các nông dân và bắt cóc 9 phụ nữ, nhưng 1 người đã may mắn trốn thoát.

Những người này trước đó đã đi ra khỏi khu vực được lực lượng an ninh giám sát để tìm kiếm những vùng đất trồng trọt mới.

Số liệu thống kê cho thấy, cuộc nổi dậy của Boko Haram trong 9 năm qua, bao gồm cả hoạt động tấn công qua biên giới nhằm vào các nước Chad, Niger và Cameroon, nhằm thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Đông Bắc Nigeria đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng và khoảng 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Hiện Cộng hòa Chad, Cameroon và Nigeria đều đã tham gia vào nỗ lực quân sự của Nigeria nhằm diệt trừ Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục