Công ty Anh bị cáo buộc cung cấp nguyên liệu thuốc lá cho Triều Tiên

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong giai đoạn 2007-2017, British American Tobacco đã điều hành một mạng lưới công ty bình phong và "công ty ma” cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất thuốc lá của Triều Tiên.
Công ty Anh bị cáo buộc cung cấp nguyên liệu thuốc lá cho Triều Tiên ảnh 1British American Tobacco đã chấp nhận nộp hơn 600 triệu USD để dàn xếp cáo buộc cung cấp nguyên liệu thuốc lá cho Triều Tiên. (Nguồn: The Telegraph)

Ngày 25/4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hãng sản xuất thuốc lá British American Tobacco (BAT) của Anh đã chấp nhận nộp hơn 600 triệu USD để dàn xếp cáo buộc cung cấp nguyên liệu thuốc lá cho Triều Tiên, theo đó vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Đông Bắc Á.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong giai đoạn 2007-2017, BAT đã điều hành một mạng lưới công ty bình phong và "công ty ma” cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất thuốc lá của Triều Tiên để né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bình Nhưỡng.

BAT cũng bị cáo buộc chuyển các khoản thanh toán giao dịch bằng đồng USD qua các ngân hàng Mỹ nhằm che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.

[Hàn Quốc cảnh báo tăng cường biện pháp trừng phạt Triều Tiên]

Công ty con của BAT tại Singapore cũng đã thừa nhận các cáo buộc lừa dối ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết BAT đã chấp nhận nộp phạt 629 triệu USD, trong khi công ty này đưa ra con số 635 triệu USD.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Olsen, đây là mức phạt cao nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ đối với một công ty vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân vào năm 2006. Trong khi đó, Mỹ cũng đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại với quốc gia Đông Bắc Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục