Công viên nước Đầm Sen "hút" khách với 31 trò chơi cảm giác mạnh

Hè 2015 tại Công viên Đầm Sen, du khách có thể cùng bạn bè hòa mình vào những trò chơi cảm giác nhẹ nhàng hoặc tùy thích chọn những trò chơi cảm giác cực mạnh như Twister, Kamikaze, Lốc xoáy...
Công viên nước Đầm Sen "hút" khách với 31 trò chơi cảm giác mạnh ảnh 1Công viên Đầm Sen thiết kế riêng một lâu đài nước cho các khách hàng nhỏ tuổi. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Từ đầu dịp Hè 2015, Công viên nước Đầm Sen (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thu hút trung bình từ 3.000- 4000 lượt người/ngày đến vui chơi, giải nhiệt mùa nóng với 31 trò chơi cảm giác mạnh và một hồ tạo sóng rộng 3.000m2…

Tại điểm vui chơi đông khách hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh, du khách sẽ cùng bạn bè hòa mình vào những trò chơi cảm giác nhẹ nhàng, máng trượt nhiều làn, dòng sông lơ đãng và hoang dã, hay đơn giản là để những làn nước ấm tạo bởi 70 vòi nước được thiết kế độc đáo sẽ massage cơ thể.

Nếu muốn thử thêm chút cảm giác mạnh, du khách có thể trải nghiệm máng trượt khổng lồ, lỗ đen vũ trụ, Love storm…, hoặc muốn chinh phục bản thân, mọi người tùy thích chọn những trò chơi cảm giác cực mạnh như Twister Max - xoắn đôi cực đỉnh, Kamikaze - đường trượt siêu tốc, Tornado - Lốc xoáy, Boomerang, Space bowl, đu dây vượt thác…

Trong dịp hè, Công viên cũng không quên những khách hàng nhỏ tuổi khi thiết kế riêng một lâu đài nước cho các bé, vòi phun nước hình nấm khổng lồ, đường trượt Kamikaze kid, những chú voi, hà mã dễ thương đủ để du khách và gia đình nhỏ của mình có những giây phút vui chơi vui vẻ bên nhau./.

Công viên nước Đầm Sen "hút" khách với 31 trò chơi cảm giác mạnh ảnh 2Người lớn và trẻ em đến giải nhiệt mùa nóng tại Công viên nước Đầm Sen. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.