Những vụthảm sát tàn bạo này đã xảy ra từ nhiều tháng qua, song chưa hề được đề cập đến.
Các vụ thảm sát này được cho là do những phần tử nổi dậy thuộc "Đội quân khángchiến của Chúa - LRA" người Uganda thực hiện từ ngày 14-17/12/2009.
LRA đãtrói những người bị bắt lên cây và dùng dao, rìu, gậy gỗ đâm chém họ đến chết.Phần lớn những người bị sát hại là đàn ông, có ít nhất 13 phụ nữ và 23 trẻ em.
Ngoài việc sát hại dã man người dân trong làng, những phần tử LRA còn bắt cóckhoảng 250 người, trong đó có ít nhất 80 trẻ em, khi chúng tấn công vào khu vựchẻo lánh Makombo thuộc quận Haut Uele ở phía Đông BắcCongo.
Mục sư Dieudonne Abakuba ởi quận Haut Uele xác nhận có khoảng30 thành viên LRA đã tấn công 10 ngôi làng trong quận này, giết chết ít nhất 300người và bắt giữ từ 200-400 người khác trước khi chúng bỏ đi.
Giới quan sátcho rằng vụ thảm sát ở Makombo là một trong những hành động đẫm máu nhất của LRAtrong 23 năm tồn tại của tổ chức này.
Cuộc thảm sát cho thấy LRA vẫn còn là mốiđe dọa nghiêm trọng đối với người dân, song vẫn chưa được chính quyền Uganda vàCongo quan tâm./.