Người Philippines phải "kiêng" tang lễ vì dịch COVID-19

COVID-19 khiến người Philippines mất cơ hội gặp thân nhân lần cuối

Nhà chức trách Philippines yêu cầu không thực hiện các nghi thức tang lễ truyền thống để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh, khiến nhiều người dân không có cơ hội được gặp người thân lần cuối.

Dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi người thân của nhiều người dân tại Philippines. Tuy nhiên, những người còn sống còn phải nhận một cú sốc về tinh thần nữa khi họ còn không được nhìn mặt người thân lần cuối.

Sau khi tử vong, các thi thể đều được chuyển vào túi đựng xác và chuyển ngay đến nhà tang lễ hoặc nơi hỏa táng. Các nghi thức tang lễ truyền thống đều không được thực hiện để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Cho đến nay, Philippines đã ghi nhận hơn 9.200 ca mắc bệnh COVID-19 với hơn 600 người tử vong./.

(Vietnam+)