COVID-19 ở châu Âu: Pháp ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong ngày

Với 29.617 ca tử vong, Pháp hiện là quốc gia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh và Italy.
COVID-19 ở châu Âu: Pháp ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong ngày ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nantes, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Pháp ngày 19/6 ghi nhận thêm 14 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 29.617 người.

Đây là số ca tử vong ở mức thấp nhất trong một ngày tại Pháp kể từ ngày 10/3.

Tuyên bố của bộ trên cho biết thêm có 811 ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp lên 159.452 ca.

Ngày 19/6 đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 phải nhập viện giảm xuống dưới 10.000 ca kể từ ngày 23/3.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của phần lớn số ca nhập viện vẫn ở mức xấu.

Ở chiều hướng tích cực, trong 24 giờ qua đã có 115 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 9.970 ca.

[Virus SARS-CoV-2 lây truyền mạnh giữa những người cùng một nhà]

Pháp hiện là quốc gia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh và Italy.

Cùng ngày, Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) đã kêu gọi thận trọng sau khi nhận thấy "những dấu hiệu cảnh báo" hồi tuần trước về nguy cơ lây nhiễm mới virus SARS-CoV-2, đặc biệt liên quan đợt bùng phát các ca mắc COVID-19 tại thủ đô Rome.

Trong báo cáo hằng tuần, ISS nêu rõ tình hình hiện nay tương đối khả quan, nhưng vẫn còn nguy cơ lây nhiễm đáng kể.

Tại một số vùng, vẫn ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 ở mức cao. Lazio hiện đứng đầu về số ca mắc, vượt trên cả vùng Lombardy nơi là tâm điểm khởi nguồn dịch bệnh tại Italy.

Hai ổ dịch mới cũng đã được xác định trong những ngày gần đây tại Rome. Một ở khu vực sinh sống của người lao động và một tại bệnh viện.

Hiện giới chức y tế cho biết tình hình đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, ISS khuyến cáo cần hết sức thận trọng do cơ quan này đã xác định được những khu vực tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh nhất định tại quốc gia Nam Âu.

Tính đến nay, Italy ghi nhận tổng cộng 238.011 ca mắc COVID-19, trong đó có 34.561 ca tử vong.

Dịch bệnh hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của giới chức trách, với số ca mắc bệnh và tử vong giảm đáng kể.

Tại Ba Lan, Phó Thủ tướng Jacek Sasin tuyên bố giới chức y tế đã kiểm soát được ổ dịch COVID-19 liên quan khu khai thác than tại tỉnh Silesia ở miền Nam nước này.

Phát biểu họp báo, Phó Thủ tướng Sasin nhấn mạnh đợt bùng phát dịch bệnh tại nhiều mỏ than ở khu khai thác nói trên đã được khống chế.

Số ca mắc bệnh đã giảm đáng kể từ mức 200 xuống dưới 100 trong 2 ngày 18-19/6.

Các công nhân có thể trở lại làm việc khi các mỏ mở cửa lại vào cuối tháng này, sau 3 tuần tạm ngừng hoạt động.

Tại Anh, siêu thị Asda thuộc sở hữu của Tập đoàn bán lẻ Walmart cho biết đợt bùng phát các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại một xưởng chế biến thịt ở miền Bắc xứ England, Vương quốc Anh đã khiến siêu thị này tạm thời đóng cửa.

Asda nêu rõ siêu thị đang làm việc với giới chức y tế để đảm bảo tất cả các nhân viên được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và việc đóng cửa siêu thị tại Cleckheaton, Tây Yorkshire không phải là điều bắt buộc mà chỉ là một biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, ngày 18/6, một trong những công ty thực phẩm lớn nhất của Anh cũng đã tạm ngừng sản xuất sau khi ghi nhận hơn 50 ca mắc COVID-19.

Trong diễn biến cùng ngày, Cyprus đã bổ sung thêm 13 quốc gia vào danh sách gồm 2 nhóm có du khách được phép nhập cảnh đảo quốc phía Đông Địa Trung Hải này.

Bộ Y tế Cyprus thông báo 4 quốc gia gồm Australia, Hàn Quốc, Lichtenstein và Iceland được bổ sung vào Nhóm "A" hiện gồm 18 nước khác "nguy cơ (dịch COVID-19) thấp," theo đó công dân những nước này có thể nhập cảnh vào Cyprus kể từ ngày 20/6 mà không cần cung cấp giấy chứng nhận không mắc COVID-19.

Chín quốc gia khác (Bỉ, Pháp, Ireland, Italy, Liban, Jordan, Hà Lan, Tây Ban  Nha và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) được bổ sung vào Nhóm B "nguy cơ có khả năng thấp" cùng Israel, Ba Lan và Romania.

Công dân các nước này cần có giấy chứng nhận không mắc COVID-19 tại thời điểm nhập cảnh Cyprus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục