COVID-19: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đức vượt mức 62.000 người

Tại Đức, bang có số ca nhiễm cao nhất là Bayern với khoảng 14.000 ca và 127 ca tử vong, tiếp đến là Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Dresden, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Dresden, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 9 giờ sáng 30/3, cả nước Đức đã ghi nhận trên 62.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, với hơn 500 người tử vong.

Như vậy, trong 24 giờ qua đã có thêm khoảng 5.000 ca nhiễm mới và 100 ca tử vong.

Cụ thể, số ca mắc COVID-19 ở Đức đã lên tới 62.435 ca, 541 ca tử vong và 9.211 ca đã khỏi bệnh.

Theo báo Bưu điện Berlin buổi sáng, bang có số ca nhiễm cao nhất là Bayern với khoảng 14.000 ca và 127 ca tử vong, tiếp đến là Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg. Thủ đô Berlin đã ghi nhận gần 2.500 ca với 11 trường hợp tử vong.

[200 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19]

Hiện bang Nordrhein-Westfalen đang xây dựng một đạo luật đặt biệt để ứng phó không chỉ với tình trạng quá tải hiện nay mà còn cho các trường hợp tương tự trong tương lai xảy ra ở bang này.

Dự luật đã được chính quyền bang thông qua và sẽ sớm được nghị viện bang thông qua, nêu rõ nghĩa vụ của lực lượng y bác sĩ và nhân viên cứu hộ; các cơ quan chức năng được ủy quyền đảm bảo các thiết bị, vật tư y tế, trong khi các bệnh viện phải có trách nhiệm mở rộng, đảm bảo năng lực điều trị cho bệnh nhân.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 15 giờ chiều 30/3 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 723.732 người, số ca tử vong là 34.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục