Credit Suisse: Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ tiếp tục thua lỗ

Ngân hàng Credit Suisse cho rằng xung đột tại Ukraine sẽ tác động xấu đến kết quả hoạt động kinh doanh và ước tính thua lỗ 200 triệu francs Thụy Sĩ (khoảng 211 triệu USD).
Credit Suisse: Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ tiếp tục thua lỗ ảnh 1Ngân hàng Credit Suisse. (Ảnh: AFP)

Ngày 20/4, Credit Suisse-ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ-cảnh báo nguy cơ lỗ nặng trong quý 1 năm 2022 do ảnh hưởng của những vấn đề pháp lý lâu nay và xung đột Nga-Ukraine.

Ngân hàng trên cho rằng xung đột tại Ukraine sẽ tác động xấu đến kết quả hoạt động kinh doanh và ước tính thua lỗ 200 triệu francs Thụy Sĩ (khoảng 211 triệu USD).

Ngân hàng có trụ sở ở Zurich cho biết cũng dành thêm 600 triệu francs Thụy Sĩ để xử lý các vụ kiện tụng xảy ra cách đây hơn 10 năm, theo đó nâng tổng số tiền dành cho các vụ kiện này lên 700 triệu francs Thụy Sĩ.

Bên cạnh đó, Credit Suisse cũng sẽ ghi nhận thua lỗ khoảng 350 triệu francs Thụy Sĩ do giảm giá cổ phiếu trong tập đoàn Allfunds. Tuy nhiên, khoản thua lỗ trong quý 1/2022 sẽ giảm một phần nhờ khoản thu 160 triệu francs Thụy Sĩ từ bất động sản và việc thu hồi khoản dự phòng 170 triệu francs Thụy Sĩ để xử lý vụ việc liên quan đến quỹ đầu tư Archegos sụp đổ. Dự kiến, Credit Suisse sẽ công bố kết quả hoạt động quý I vào ngày 27/4 tới.

[Credit Suisse hạ dự báo tăng trưởng nền kinh tế châu Âu]

Năm ngoái, Credit Suisse cũng thua lỗ hàng tỷ USD. Trong hai năm qua, ngân hàng đã hứng chịu hàng loạt tin xấu. Tháng 2 năm nay, Credit Suisse tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới khi một cuộc điều tra quốc tế cáo buộc ngân hàng này xử lý các khoản tiền “bẩn” trong suốt nhiều thập kỷ.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ bê bối gây tổn hại tới uy tín của ngân hàng 166 năm tuổi này. Trước đó là vụ bê bối do các hoạt động do thám của Credit Suisse liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao, sau đó là hoạt động tương tự giữa ngân hàng này với công ty tài chính Greensill Capital.

Hồi năm ngoái, ngân hàng này đã thiệt hại hàng tỷ USD do các kế hoạch đầu tư bị phá sản và phải nộp phạt lớn vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng ở Mozambique./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục