Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisascho biết nhân dân Cuba biết tới nhân dân Việt Nam qua tác phẩm “Tuổi vàng”của vị Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti; đồng thời khẳng định dù cách xa về mặtđịa lý, nhưng Cuba và Việt Nam lại rất gần gũi bởi có chung một lý tưởng, đó làlý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lý tưởng chủ nghĩa xã hội.
Ông Cabrisas nhấn mạnh Cuba và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng bởi tronglịch sử hai dân tộc đã từng phải đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độclập và chống đế quốc Mỹ. Trong suốt 50 năm của tình đoàn kết, tình anh em và hữunghị, Cuba và Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ những thắng lợi và khó khăn, giúpnhau vượt qua mọi thử thách, cùng nhau chung sức trên mọi chiến hào.
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhớ lại vào những năm 60 và 70 của thếkỷ trước, nhiều bác sỹ, y tá, kỹ sư, chuyên gia, sỹ quan của Cuba đã không quảnhiểm nguy tới Việt Nam để trợ giúp và ủng hộ cho cuộc chiến chống giặc ngoại xâmvà sau khi đất nước thống nhất, các chuyên gia Cuba vẫn tiếp tục giúp Việt Namxây dựng và phát triển đất nước để thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minhvĩ đại, đó là “xây dựng một nước Việt Nam 10 lần tươi đẹp hơn.”
Ông cũng cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp của nhân dân Việt Nam đối với nhân dânCuba trong thời kỳ đặc biệt khó khăn, cũng như sự ủng hộ trước sau như một củaViệt Nam đối với Cuba nhằm yêu cầu Mỹ dỡ bỏ bao vây, cấm vận và sự giúp đỡ củaViệt Nam trong chương trình đảm bảo an ninh lương thực của Cuba.
Bên cạnh đó, ông Cabrisas cũng đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hộicủa Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước,Chính phủ và nhân dân Cuba sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghịvà hợp tác với Việt Nam.
Về phần mình, Đại sứ Vũ Chí Công khẳng định ngày 2/12/1960 đánh dấu một cộtmốc lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước, tuy xa cách về mặt địa lý nhưng rấtgần gũi trong cuộc đấu tranh vì một lý tưởng chung đó là độc lập, tự do và côngbằng xã hội.
Đại sứ nhấn mạnh ngoài ý nghĩa ngoại giao chính thức, việc ký kết thỏa thuậnthiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia độc lập tại Hà Nội năm đó còn thểhiện Cuba và Việt Nam là hai dân tộc cùng đứng đầu chiến tuyến chống chủ nghĩađế quốc: Cuba tại Mỹ Latinh và Việt Nam tại Đông Nam Á.
Ông Vũ Chí Công bày tỏ trong suốt năm thập kỷ qua, Việt Nam và Cuba luôn kềvai sát cánh, đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua mọi thử thách, khókhăn cũng như cùng chia sẻ những niềm vui và chiến thắng trong sự nghiệp cáchmạng của hai nước.
Trong những năm tháng chiến tranh bom đạn ác liệt, với khẩuhiệu của Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cảmáu của mình,” Cuba luôn là quốc gia đi đầu ủng hộ Việt Nam kể cả về vật chấtcũng như tinh thần trong cuộc chiến chống sự xâm lăng của đế quốc.
Đại sứ Vũ Chí Công nhắc lại vào tháng 12/1960, Cuba là quốc gia đầu tiên côngnhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâmthời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau đó ba năm, tháng 9/1963, Cuba đã thành lậpỦy ban Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, do nữ anh hùng Melba Hernández làm Chủtịch, cũng như chuyến thăm của lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro tới tuyến lửaQuảng Trị vào năm 1973.
Ông Vũ Chí Công nhấn mạnh Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ và tình đoàn kếtcủa Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em, nhân dân Việt Nam cũng sẵn sàngnhường cơm sẻ áo viện trợ gạo cho Cuba trong thời kỳ đặc biệt và ngày nay, cácchuyên gia Việt Nam đang chia sẻ kinh nghiệm nông nghiệp với Cuba.
Đại sứ cũng khẳng định sự ủng hộ trước sau như một của Việt Nam yêu cầu Mỹ dỡbỏ bao vây, cấm vận chống Cuba cũng như cuộc chiến đòi trả tự do cho 5 chiến sĩanh hùng Cuba đang bị giam giữ tại Mỹ./.