Cuộc chiến căng thẳng giành hãng sản xuất bia Tiger

Cuộc chiến thâu tóm công ty APB, hãng sản xuất Tiger Beer, diễn ra giữa công ty bia Hà Lan Heineken và những kình địch Thái Lan.
Cuộc chiến thâu tóm hãng bia Singapore, Asia Pacific Breweries (APB), đang diễnra giữa công ty bia Hà Lan Heineken và những kình địch Thái Lan.

Trong một động thái gây bất ngờ, ngày 7/8, một công ty Thái Lan có liên hệ vớinhà tài phiệt ngành giải khát Charoen Sirivadhanabhakd đã đề nghị mua lại 7,3%APB, hãng sản xuất Tiger Beer, với giá 55 đôla Singapore (SGD),tương đương 44,34 USD, một cổ phần.

Mức giá này cao hơn giá 50 USD một cổ phần mà Heineken đề nghị trước đó. Hãngbia Hà Lan đã sở hữu 42% APB và đề xuất mức giá trên cho 40% cổ phần hiện do đốitác lâu năm của APB, Fraser & Neave (F&N) nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.

“Đề nghị mới của Thái Lan với số cổ phần của F&N mua lại APB cho thấy khuynhhướng lớn mạnh của các công ty đa quốc gia châu Á,” Rajiv Biswas, kinh tế giatrưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của cơ quan nghiên cứu IHS Global Insight,bình luận. "Trong ngành công nghiệp giải khát toàn cầu, các công ty từ Nhật Bản,Trung Quốc, Thái Lan và Philippines đang xây dựng các thương hiệu toàn cầu vàcạnh tranh quyết liệt với các đối thủ Bắc Mỹ và châu Âu.”

Heineken khẳng định đề nghị trị giá tổng cộng 5,1 tỷ SGD của họ vẫn ưu thế hơn,nhưng các nhà phân tích nói hãng bia Hà Lan này vẫn đứng trước áp lực phải tănggiá mua trước cuộc đại hội cổ đông bất thường của F&N sắp tới.

Hãng Thai Beverage của ông Charoen hiện đang sở hữu khoảng 24% F&N và đề nghịmua lại một phần APB trị giá 1,03 tỷ USD là từ Kindest Place, công ty thuộc sởhữu con rể nhà tài phiệt, hiện đang nắm giữ 8,6% APB.

Heineken hy vọng việc thâu tóm thành công APB sẽ giúp họ mở ra những cơ hội mớiở thị trường ASEAN 600 triệu dân.

Ngoài Tiger, thương hiệu có tiếng của ông Charoen là Chang Beer, thương hiệu SanMiguel ở Philippines và Bintang ở Indonesia, cũng thuộc sở hữu APB, đang cạnhtranh với Heineken và thương hiệu Carlsberg của Đan Mạch rất quyết liệt ở cácthị trường mới.

APB báo cáo doanh số 774,42 triệu SGD trong quý kết thúc ngày 31/3, tăng 15% sovới một năm trước, hầu hết doanh số bán ra là ở Đông Nam Á.

“Với việc GDP của ASEAN sẽ tăng lên 2.300 tỷ USD vào năm 2012 và 10.000 tỷ USDvào năm 2030, đó sẽ là một trong những thị trường hàng tiêu dùng tăng trưởngnhanh nhất thế giới, trở thành chiến trường chính cho sự cạnh tranh giữa cáccông ty bia châu Á và các đối thủ phương Tây,” ông Biswas nhận định.

Các nhà phân tích nói đề nghị cao hơn từ công ty Thái Lan có thể nhằm thuyết phục F&N xem xét lại việc bán hãng APB cho Heineken.

“Chúng tôi cho rằng động thái này sẽ khiến Heineken đưa ra đề nghị cao hơn vàcuộc chiến thâu tóm đã bắt đầu. Kết quả cuối cùng rất khó dự đoán nhưng chúng tôi chorằng Heineken sẽ ra một đề nghị cao hơn,” ngân hàng Malaysia CIMB cho biết trong một báo cáophân tích thị trường.

Xavier Jean, giám đốc khu vực Singapore trong lĩnh vực doanh nghiệp của Standard& Poor’s, nói nhờ vào quy mô, Heineken có lợi thế hơn trong việc thâu tóm toànbộ APB. Nhưng ông cũng lưu ý rằng Kindest Place và Thai Beverage có thể đi vaytiền để theo đuổi cuộc đấu giá.

“Họ có thể vẫn tìm được đủ nguồn lực, vấn đề chỉ là rủi ro là bao nhiêu và họmuốn gánh bao nhiêu nợ. Heineken là một công ty lớn hơn hẳn, nên sẽ dễ hơn chohọ để chi tiền cho một vụ thâu tóm lớn như vậy,”, Xavier Jean nói./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.