Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 dời sang năm 2023

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 đề nghị dời cuộc thi sang năm 2023 do năm nay có quá nhiều nhiều cuộc thi người đẹp, người mẫu nên ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh tham gia.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 dời sang năm 2023 ảnh 1Thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 dự họp báo ngày 6/5. (Nguồn: nld.com.vn)

Đầu tháng 5/2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hunky Dory Việt Nam (gọi tắt là Công ty Hunky Dory Việt Nam) đã tổ chức họp báo, giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam năm 2022 do chính doanh nghiệp đứng ra tổ chức.

Dự kiến vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang - đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang vào tháng Bảy. Khi đó, thông cáo báo chí của công ty này khẳng định đây là một trong những hoạt động hưởng ứng và là điểm nhấn trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Đức Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Hunky Dory Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cho biết thêm, cuộc thi góp phần vào sự phát triển, phục hồi ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng sau khi đại dịch COVID-19 đã được khống chế.

Tuy nhiên, chỉ 3 tuần sau đó, ngày 27/5, Công ty trên đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam năm 2022.

Theo đó, chuyển vòng chung kết cuộc thi sang thời điểm từ ngày 16/10 đến 15/12/2022 tại Khánh Hòa; đêm chung kết diễn ra vào ngày 17/12/2022 tại Khu du lịch Vinwonder Nha Trang.

[TP.HCM: Xử phạt Ban tổ chức một cuộc thi hoa hậu 55 triệu đồng]

Trong văn bản đề nghị, Công ty đã đưa ra lý do là chưa hoàn thiện bộ tài liệu về biển đảo của nhà sử học Dương Trung Quốc phục vụ cuộc thi.

Trong năm 2022 toàn quốc có 24 cuộc thi người đẹp, người mẫu nên ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, số khách mời, các nhà chuyên môn, đại sứ cuộc thi không bố trí được lịch trình tham gia nếu tổ chức vào tháng Bảy.

Trong khi tỉnh Khánh Hòa còn chưa trả lời chính thức, ngày 6/9, Công ty này tiếp tục có văn bản đề nghị lùi thời gian tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 sang năm 2023, trong đó vẫn nêu lý do là năm 2022 toàn quốc có 30 cuộc thi người đẹp, người mẫu nên ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh đăng ký tham gia; số khách mời, các nhà chuyên môn, đại sứ cuộc thi không bố trí được lịch trình tham gia nếu tổ chức vào cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đánh giá: Mặc dù việc Công ty Hunky Dory Việt Nam đề xuất thay đổi thời gian tổ chức không vi phạm các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nhưng việc thay đổi thời gian tổ chức nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi, của Công ty nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Bởi vì, cuộc thi này do Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận tổ chức và được lựa chọn là sự kiện trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Khánh Hòa trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Thiện cho rằng, Công ty này được thành lập và có trụ sở hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần đầu tiên đơn vị mạnh dạn đầu tư, tổ chức cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia nên Sở Văn hóa và Thể thao đã trình và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho Công ty Hunky Dory Việt Nam thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam sang năm 2023, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chấp thuận với đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam (thời điểm tổ chức Cuộc thi là sau sự kiện Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023).

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Hunky Dory Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Cuộc thi theo thời gian trên để gửi về Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi; trong quá trình thực hiện, phải thường xuyên báo cáo định kỳ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh việc triển khai các nội dung liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục