TP.HCM: Xử phạt Ban tổ chức một cuộc thi hoa hậu 55 triệu đồng

UBND TP.HCM vừa xử phạt hành chính Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Minh Khang Việt Nam với số tiền 55 triệu đồng vì vi phạm hành chính khi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận.
TP.HCM: Xử phạt Ban tổ chức một cuộc thi hoa hậu 55 triệu đồng ảnh 1Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn thí sinh Miss Peace Vietnam 2022 trong một hoạt động gần đây. (Nguồn: Ban Tổ chức cuộc thi)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam, có trụ sở chính tại số 11, ngõ 150 phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, với số tiền 55 triệu đồng vì đơn vị này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận.

Trước đó, từ ngày 31/7 đến ngày 2/8/2022, tại tòa nhà Mesa, số 202 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam đã tổ chức vòng sơ tuyển online và offline cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam-Miss Peace Vietnam 2022."

Cơ quan quản lý đánh giá sự việc vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 12, Nghị định số 38/2021 đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam, sau khi tiếp nhận sự việc, bà đã có mặt để làm việc cùng cơ quan quản lý từ ngày 10/8 vừa qua.

[6 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL xử phạt 341 tổ chức, cá nhân 5,8 tỷ đồng]

Bên cạnh đó, vị đại diện này cũng lý giải, hoạt động diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 vừa qua chỉ mang tính chất tư vấn thí sinh, nhỏ lẻ, thuộc khuôn khổ cuộc thi nên công ty không xin phép thêm cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

"Quan điểm của công ty là luôn làm việc đúng pháp luật, nếu sai chúng tôi nhận và sửa đổi. Hiện, mọi nhân sự của công ty đang tập trung tại thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị cho chung kết nên chưa thể nộp phạt trực tiếp. Vì vậy, công ty đang liên hệ để xin đóng phạt theo hình thức online trong vài ngày tới," bà Nguyễn Thị Thanh Thùy nói.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam không phải đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp duy nhất bị phạt gần đây. Trước đó, vào tháng 7/2022, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị phạt 70 triệu vì người mẫu Hà Anh mặc áo dài xuyên thấu, lộ miếng dán ngực trên thảm đỏ.

Cùng tháng, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam cũng bị xử lý khi tổ chức họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không xin phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục