Cựu "Phó tướng" Mike Pence không ủng hộ ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng

Mặc dù từng là cánh tay phải đắc lực của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Trump trở lại chiếc ghế "ông chủ" Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Mike Pence. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Mike Pence. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một chương trình truyền hình của kênh Fox News phát sóng ngày 15/3, Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người từng là cánh tay phải đắc lực của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, chia sẻ ông sẽ không ủng hộ ông Trump trở lại chiếc ghế "ông chủ" Nhà Trắng.

Lý giải cho sự lựa chọn của mình, ông Pence cho biết ông Trump đang theo đuổi và đưa ra một chương trình nghị sự trái ngược với chương trình nghị sự bảo thủ mà hai ông điều hành trong suốt 4 năm nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông nhấn mạnh đây là lý do ông không thể ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử này. Tuy nhiên, ông không bày tỏ quan điểm ủng hộ ứng cử viên nào khác.

Trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, ông Pence cũng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua giành tấm vé đại điện của đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, ông đã từ bỏ cuộc đua từ tháng 10 năm ngoái khi kết quả các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông ở mức thấp.

Mối quan hệ của cặp đôi trở nên xấu đi do bất đồng giữa hai bên sau khi ông Trump thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.