Ông Fazio, 74 tuổi, bị buộc phải từ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italynăm 2005 do bị cáo buộc đã có những nỗ lực ủng hộ ngân hàng Banca PopolareItaliana (BPI) trong vụ mua lại ngân hàng Banca Antonveneta trong bối cảnh ngânhàng ABN AMRO của Hà Lan cũng đang nỗ lực để mua lại ngân hàng này.
Theo cáo trạng, ông Fazio đã thiên vị BPI và tìm cách ngăn cản những nỗ lực củaABN AMRO.
Ngay sau khi bản án được đưa ra, luật sư của ông Fazio cho rằng bản án trên làkhông công bằng, đồng thời cho biết thân chủ của ông sẽ kháng cáo.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 28/5, cựu Tổng Giám đốc điều hành BPI GianpieroFiorani cũng bị tuyên phạt 20 tháng tù giam./.