Đà giảm của cổ phiếu hàng kéo lùi các TTCK châu Á sáng 16/3

Tại Trung Quốc chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong giảm 2,1% xuống 19.127,19 điểm, trong khi các chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm lần lượt 0,9% và 0,6% .
Đà giảm của cổ phiếu hàng kéo lùi các TTCK châu Á sáng 16/3 ảnh 1Biểu tượng Credit Suisse tại chi nhánh của ngân hàng này ở Lausanne (Thụy Sĩ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 16/3, sắc đỏ chi phối các thị trường chứng khoán châu Á, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất do những lo ngại về hiệu ứng dây chuyền sau những diễn biến tiêu cực tại ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ).

Vốn sẵn tâm lý lo ngại từ trước đó kể từ sự sụp đổ liên tiếp của hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank hồi cuối tuần qua, giới đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu, từ đó làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu.

Dù các cơ quan quản lý đã trấn an dư luận rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng này sẽ được giải quyết và hầu hết các ngân hàng lớn đều có rất ít rủi ro liên quan đến SVB và Signature Bank, nhưng những tin tức về tình hình khó khăn tại Credit Suisse đã một lần nữa “đổ thêm dầu vào lửa”.

Cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ này đã giảm gần 25% trong phiên 15/3 sau khi cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia cho biết không thể cung cấp thêm hỗ trợ tài chính bằng cách tăng cổ phần vì nhiều lý do mà một trong số đó là về vấn đề pháp lý.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB, tức ngân hàng trung ương) đã nỗ lực trấn an dư luận khi cho biết Credit Suisse vẫn đang có đủ vốn và thanh khoản, nhưng nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẵn sàng cung cấp thêm thanh khoản cho Credit Suisse nếu cần thiết.

Credit Suisse sau đó cho biết sẽ thực hiện “biện pháp mang tính quyết định” để tăng cường thanh khoản bằng cách vay thêm lên đến 54 tỷ USD từ SNB.

Những diễn biến này đã khiến các thị trường hoang mang khi gợi lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm mạnh trên khắp các thị trường. Các ngân hàng Barclays của Anh, Commerzbank của Đức và JP Morgan của Mỹ đều chứng kiến giá cổ phiếu giảm khoảng 5%.

[Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư “nhấn chìm” chứng khoán châu Á]

Cổ phiếu của ngân hàng tầm trung First Republic Bank của Mỹ sụt giảm hơn 20% tại New York và hiện đã mất hơn 70% giá trị cổ phiếu chỉ trong tuần qua.

Các thị trường chứng khoán London (Anh), Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) đều giảm hơn 3% trong phiên 15/3. Xu hướng giảm điểm này lan sang châu Á, nơi cổ phiếu của các ngân hàng Sumitomo Mitsui Financial và Mitsubishi UFJ Financial của Nhật Bản giảm hơn 4%, trong khi cổ phiếu của tập đoàn tài chính Hana Financial Group của Hàn Quốc để mất gần 3% và cổ phiếu của HSBC giảm hơn 2%.

Tại Trung Quốc chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong giảm 2,1% xuống 19.127,19 điểm, trong khi các chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm lần lượt 0,9% và 0,6% xuống 26.974,39 điểm và 3.244,48 điểm. Các thị trường khác như Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Đài Bắc, Manila và Jakarta cũng không tránh khỏi xu hướng mất đà.

Cùng chung xu hướng với các thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm khá mạnh khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Đến thời điểm 10 giờ 55 phút, VN-Index giảm hơn 12 điểm, còn HNX-Index giảm gần 2,5 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục