Đại diện EU lo ngại châu Âu bị gạt ra ngoài cuộc xung đột Libya

Đại diện EU nói rằng họ đang nỗ lực gây ảnh hưởng đối với cuộc xung đột Libya và đã để Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ tự do can dự và chi phối khu vực Địa Trung Hải.
Đại diện EU lo ngại châu Âu bị gạt ra ngoài cuộc xung đột Libya ảnh 1Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ,ngày 10/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, ngày 14/1 thừa nhận rằng khối này đang nỗ lực gây ảnh hưởng đối với cuộc xung đột Libya và đã để Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ tự do can dự và chi phối khu vực Địa Trung Hải.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ông Borrell khẳng định, EU đã tự vô hiệu hóa mình bằng sự trung thành mang tính chất giáo điều đối với quan điểm cho rằng có thể "không có bất cứ giải pháp quân sự nào" đối với cuộc xung đột Libya.

Đại diện EU cũng cảnh báo rằng, không có bất cứ đảm bảo nào về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh do Đức khởi xướng, dự định tổ chức vào ngày 19/1, giữa 2 bên đối địch chính ở Libya cùng 11 quốc gia và một số tổ chức quốc tế.

Ông Borrell nhấn mạnh: "Chúng ta, những người châu Âu, bởi vì không muốn tham gia vào một giải pháp quân sự, nên chúng ta tự cản trở mình với niềm tin rằng không có bất cứ giải pháp quân sự nào. Ở Syria, đó là một giải pháp quân sự, do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thực hiện, và điều này đã làm thay đổi thế cân bằng ở phần phía Đông của khu vực Địa Trung Hải"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.