Đại diện Việt Nam dự phiên họp của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tham dự cuộc họp của Ủy ban Thường trực về Quyền tác giả và Quyền liên quan (SCCR/44).
Đại diện Việt Nam dự phiên họp của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ảnh 1Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường trực về Quyền tác giả và Quyền liên quan (SCCR/44) đã khai mạc ngày 6/11 tại trụ sở Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Geneva, Thụy Sĩ.

Tham dự phiên họp lần này, Đoàn Việt Nam có bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông báo cho biết trong các ngày diễn ra phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường trực về Quyền tác giả và Quyền liên quan tập trung thảo luận về Dự thảo sửa đổi lần thứ ba Hiệp ước WIPO về các tổ chức phát thanh truyền hình.

Cùng với đó là Báo cáo về những ngoại lệ và hạn chế quyền đối với thư viện và cơ quan lưu trữ, các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và người khuyết tật và Đề xuất tăng cường bảo vệ quyền của các đạo diễn sân khấu ở cấp độ quốc tế.

[Quy định về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan]

Ngoài ra, các đoàn cũng sẽ nghe đề xuất của Senegal và Cộng hòa Dân chủ Congo về việc đưa quyền bán lại vào chương trình nghị sự về công việc trong tương lai của Ủy ban Thường trực về Bản quyền và Quyền liên quan của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp lần này, các phái đoàn sẽ tổ chức những sự kiện bên lề. Đáng chú ý là sự kiện về việc thực hiện Hiệp ước Marrakesh. Đây là sự kiện được Mỹ và Canada tổ chức, với các kết quả thu được từ quá trình giám sát các thư viện nghiên cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.