Đắk Lắk: Phóng viên bị hành hung khi điều tra nạn xe dù bến cóc

Chiều 16/10, trong lúc tác nghiệp, phản ánh về tình trạng “xe dù bến cóc” trên địa bàn phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, phóng viên Báo Giao thông đã bị một tài xế đe dọa, đánh gây thương tích.
Đắk Lắk: Phóng viên bị hành hung khi điều tra nạn xe dù bến cóc ảnh 1Tài xế đe dọa, đánh phóng viên. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Sáng 17/10, Công an phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và xử lý vụ việc liên quan đến trường hợp một phóng viên của Báo Giao thông bị hành hung trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn.

Theo trình báo của phóng viên Hồ Ngọc Hùng (Báo Giao thông), chiều 16/10, trong lúc tác nghiệp, phản ánh về tình trạng “xe dù bến cóc” trên địa bàn phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, phóng viên bị một tài xế đe dọa, đánh gây thương tích.

[Yêu cầu điều tra phản ánh phóng viên bị hành hung ở Gia Lai]

Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên đã trình báo và làm việc với Công an phường Tự An, đồng thời đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh kiểm tra sức khỏe.

Tại đây, theo chẩn đoán của bác sỹ, phóng viên Ngọc Hùng bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm tay và chấn thương thành bụng trái.

Trước đó, Báo Giao thông đã phản ánh về tình trạng “xe dù bến cóc” ở Đắk Lắk gây mất an toàn giao thông và vi phạm các quy định trong hoạt động giao thông vận tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục