Đàm phán giữa chính phủ Sudan và phe đối lập tiếp diễn

Ngày 13/2, đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Sudan và phe đối lập đã được tiếp tục tại Ethiopia nhằm đạt tới hòa bình, giải phóng người dân khỏi hoàn cảnh chiến tranh tàn phá.

Ngày 13/2, đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Sudan và phe đối lập đã được khôi phục tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Tại phiên đàm phán đầu tiên, trưởng đoàn Chính phủ Sudan Ibrahim Ghandour nhấn mạnh cam kết về việc chấm dứt tình trạng bạo lực nghiêm trọng hiện nay.

Ông Ghandour cho biết mục tiêu của vòng đàm phán này là đạt tới hòa bình, giải phóng người dân khỏi hoàn cảnh chiến tranh tàn phá.

Trong khi đó, Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) đối lập lại hoài nghi đồng thời cáo buộc chính phủ tiến hành đánh bom hàng loạt và ngăn cản các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Hòa đàm giữa Chính phủ Sudan và phe nổi dậy được tiến hành trở lại khi Liên Hợp Quốc yêu cầu cả hai bên lập tức tuyên bố ngừng bắn, chấm dứt các hoạt động thù địch, tạo điều kiện cho hơn một triệu người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột có thể tiếp cận cứu trợ nhân đạo.

Theo trưởng ban hòa giải, cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, hai bên sẽ ở lại Addis Ababa đến khi nào đạt được một thỏa thuận.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao cho rằng cuộc hòa đàm có thể là khởi đầu của một cuộc đối thoại dân tộc quy mô lớn nhằm giải quyết những bất đồng và xoa dịu nền kinh tế nợ nần chồng chất của Sudan.

Mặc dù vậy, trong khi đàm phán diễn ra tại Ethiopia, các vụ đánh bom vẫn tiếp tục được thực hiện ở Sudan.

Truyền thông địa phương cho biết ngày 13/2, một máy bay đã ném bom vào một số địa điểm ở bang Nam Kordofan, trong đó có một trường học.

Người phát ngôn quân đội Sudan Sawarmi Khaled Saad khẳng định quân đội không tấn công các khu vực dân cư, song cho biết sẽ tiếp tục công việc của mình cho tới khi một thoả thuận ngừng bắn đạt được.

Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc đã giao tranh với quân đội Sudan gần ba năm qua ở khu vực Kordofan và bang Nile Xanh, trong khi một nhóm dân tộc thiểu số nổi dậy khác đã hoạt động tới 11 năm ở khu vực Darfur, miền Tây nước này.

Các lực lượng nổi dậy chỉ trích sự thờ ơ về cả kinh tế lẫn chính trị của chính quyền Khartoum do Tổng thống Omar al-Bashir đứng đầu.

Hai tuần trước khi cuộc hoà đàm với phe đối lập được khôi phục, ông Bashir đã kêu gọi tiến hành một cuộc chấn hưng chính trị và kinh tế ở Sudan, với ưu tiên hàng đầu là giữ gìn hoà bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục