Đảng Cộng sản Việt Nam-Đảng FSLN tăng hợp tác

Từ ngày 2-6/4, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua (FSLN) sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Từ ngày 2-6/4, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua (FSLN) do ông Jacinto Suarez Espinoza, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Ngày 2/4, ông Jacinto Suarez đã trả lời phỏng vấn của TTXVN, sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

- Thưa ông, sau nhiều năm trở lại thăm Việt Nam, ông có cảm nhận như thế nào về sự đổi thay và phát triển của đất nước chúng tôi?

Ông Jacinto Suarez: Trở lại Việt Nam lần này, tôi cảm nhận đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.” Tôi thật sự thấy đất nước Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, một đất nước Việt Nam hòa bình, kinh tế phát triển mạnh, người dân được hưởng cuộc sống hạnh phúc và ấm no, thành quả của biết bao xương máu của thế hệ cha ông. Tôi vinh dự và vui mừng được tận mắt chứng kiến sự phát triển, những đổi thay tích cực ở đất nước các bạn.

- Ông hãy cho biết những nét chính về tình hình phát triển, cũng như vai trò, vị trí của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino trong đời sống chính trị, xã hội của Nicaragua hiện nay?

Ông Jacinto Suarez: Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino là một trong những đảng chính trị lớn và có uy tín nhất tại Nicaragua. Có thể nói, ở Nicaragua hiện nay không có đảng chính trị nào có ảnh hưởng sâu rộng như Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino. Không chỉ trong bộ máy chính quyền, mà hệ thống các cơ sở đảng cũng có ảnh hưởng và mối quan hệ sâu rộng với quần chúng nhân dân.

Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino là thành quả của cuộc cách mạng dân tộc. Với bề dày 50 năm thành lập, chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh và giành thắng lợi. Hiện nay, Chính phủ của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino cũng nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của người dân.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của 60% cử tri. Như vậy, có thể nói rằng Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino là một đảng chính trị chủ chốt trong đời sống chính trị của Nicaragua.

- Ông hãy điểm những nét nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino và Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua?

Ông Jacinto Suarez: Hai Đảng của chúng ta có mối quan hệ gắn bó lâu dài, từ 50 năm trước, khi Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua được thành lập đã có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai đảng có nhiều điểm chung, đều là đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên chiến đấu với kẻ thù, giành độc lập dân tộc và tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước.

Hiện nay, Nicaragua đang trong quá trình phát triển đất nước, Việt Nam cũng như vậy. Tôi vui mừng nhận thấy Việt Nam có những bước phát triển mạnh và đang trở thành một trong những nước có nền kinh tế phát triển năng động trong khu vực và trên thế giới.

Con đường của chúng ta còn dài, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng đang có những tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của kinh tế đất nước, nhưng tôi tin tưởng rằng với tinh thần hội nhập năng động và với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng FSLN và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân hai nước sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được những thành tựu mới trong phát triển đất nước.

-  Theo ông, hai đảng chúng ta cần có phương hướng hợp tác như thế nào trong thời gian tới để tăng cường vai trò của đảng trong đời sống chính trị-xã hội cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ?

Ông Jacinto Suarez: Theo tôi, việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp là một điểm rất quan trọng. Hoạt động đó nhằm tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi lý luận và kinh nghiệm giữa hai đảng về những vấn đề phát triển trong tình hình mới và về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Theo tôi, trong tình hình khó khăn chung do khủng hoảng kinh tế thế giới, chúng ta cần sử dụng nội lực của mỗi quốc gia và đoàn kết trong xu thế hội nhập sâu rộng để có thể chống lại ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng. Do đó chúng ta cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết cũng như hội nhập.

Chúng ta nên tập trung vào những thế mạnh của mỗi nước để xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như nông nghiệp, về khoa học kỹ thuật công nghệ, hai nước chúng ta có thể bổ trợ cho nhau.

Việt Nam có những công nghệ kỹ thuật mà chúng tôi không có. Nicaragua thì có thế mạnh về diện tích đất đai lớn và màu mỡ, do đó tôi thấy có rất nhiều triển vọng để có thể hợp tác.

-  Trân trọng cảm ơn ông!

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục