Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Montreuil của Pháp

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, những giá trị trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là nguồn cổ vũ lớn lao để chúng ta cùng đoàn kết, xây dựng một thế giới hòa bình.
Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Montreuil của Pháp ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Bác Hồ. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài của Người trong công viên Montreau.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Việt Nam Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài.

Về phía Pháp có sự hiện diện của bà Djeneba Keita - Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, ông Eric Lafon - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Sống - và một số đại diện của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thị trưởng Djeneba Keita đánh giá cao sự hiện diện của phái đoàn Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là minh chứng cho tình hữu nghị gắn bó mạnh mẽ giữa thành phố Montreuil và Việt Nam mà theo bà, đó là mối quan hệ "mang tính lịch sử và tràn đầy tình bác ái."

Bà đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của tình hữu nghị từ 100 năm nay, kết nối hai nước Pháp và Việt Nam, đặc biệt là việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp với sự tham gia của Bác Hồ mà về sau đã trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Montreuil của Pháp ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Bà khẳng định: "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực vào việc bồi đắp tình đoàn kết của những người cộng sản Pháp trong các cuộc đấu tranh chống thực dân," đồng thời nhắc đến những người bạn Pháp như Raymonde Dien, Henri Martin, Raymond Aubrac, Jean-Charles Nègre và nhiều người khác đã xả thân cho phong trào chống chiến tranh và thúc đẩy hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.

Bà Djeneba Keita cho biết luôn dành tình hữu nghị cho Việt Nam và ủng hộ công cuộc thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và hòa bình trên thế giới.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi tham dự sự kiện tại công viên Montreau, nơi có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử Sống.

Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Montreuil của Pháp ảnh 3Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, phát biểu tại Lễ dâng hoa. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Nhắc lại sự kiện cách đây 36 năm, UNESCO đã ra Nghị quyết số 24C/18.65 vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân dân Việt Nam và thế giới, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh: "Tưởng nhớ đến Người trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Người hôm nay, những giá trị trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại càng tỏa sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao để chúng ta cùng đoàn kết, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, tiến bộ, hợp tác và hữu nghị."

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Montreuil cũng như Ban quản lý công viên Montreau đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt động quan trọng này, cảm ơn chính quyền thành phố và Bảo tàng Lịch sử Sống vừa qua đã cải tạo lại Không gian Hồ Chí Minh cũng như đã luôn quan tâm và gìn giữ không gian này cùng bức tượng của Người tại đây như một phần di sản văn hóa của thành phố, coi đây là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Montreuil và Việt Nam cũng như giữa hai nước.

[Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của nền ngoại giao, văn hóa hòa bình]

Ông nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẵn có với Việt Nam, thành phố Montreuil tiếp tục có những đóng góp thiết thực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp thời gian tới."

Sau buổi lễ, phái đoàn Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã thăm lại Không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và tư liệu về Người.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã ghi vào sổ lưu niệm của bảo tàng những cảm xúc của ông khi đến thăm lại di tích lịch sử này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục