Đánh bom liều chết tại Ai Cập, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 binh sỹ, bao gồm một đại tá quân đội Ai Cập thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội ở Bắc Sinai.
Đánh bom liều chết tại Ai Cập, ít nhất 10 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát Ai Cập tăng cường an ninh tại thủ đô Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/7, ít nhất 10 binh sỹ, bao gồm một đại tá quân đội Ai Cập, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội nước này ở Bắc Sinai.

Các nguồn tin an ninh cho biết 2 chiếc xe ôtô đã nổ tung khi đi qua một trạm kiểm soát ở khu vực giữa thành phố Rafah và Sheikh Zuweid trên bán đảo Sinai.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ đánh bom trên.

[Ai Cập chặn âm mưu đánh bom nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo]

Ai Cập đang tăng cường các chiến dịch truy quét các nhóm chiến binh Hồi giáo ở bán đảo Sinai, nơi hàng trăm người thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát đã thiệt mạng do bị tấn công khủng bố kể từ năm 2013.

Trong khi đó, các phần tử khủng bố và cực đoan mới đây đã liên tục thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Cơ đốc giáo ở Ai Cập, gây thương vong lớn.

Theo hãng AFP, quân đội Ai Cập cho biết đã tiêu diệt 40 tay súng khi đụng độ với các phẩn tử cực đoan tại khu vực Bắc Sinai, nơi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang dẫn đầu một cuộc nổi dậy đẫm máu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục