Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ XI

Ngày 19/1, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh Đại hội XI của ĐCS Việt Nam là sự kiện lớn.
Ngày 19/1, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung QuốcVương Gia Thụy nhấn mạnh Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sựkiện lớn mở đầu cho thập niên thứ hai của thế kỷ 21.

Đại hội đã tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ đặt ra từ Đại hội lầnthứ X, định ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 10 nămtới và bầu chọn ban lãnh đạo trung ương khóa mới.

Ông Vương Gia Thụy nêu rõ trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộngsản Việt Nam, sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam không ngừng được đẩy mạnh, chínhtrị ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt,bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ươngkhóa mới, nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết nhất trí, nắm chắc thời cơ, vượt qua thửthách, quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội lần thứ XI, thúc đẩy toàn diệnsự nghiệp Đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nướcxã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông nêu rõ dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các nhà lãnh đạo hainước cùng nỗ lực chung của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị TrungQuốc-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.

Về chính trị, hai bên tích cực đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc, trao đổi, giaolưu nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Quan hệ hợp tác kinh tếkhông ngừng được đẩy mạnh với kim ngạch thương mại song phương vượt 30 tỷ USDtrong năm 2010.

Về giao lưu giữa hai Đảng, hai bên đã tổ chức được 6 lần hội thảo lý luận,giao lưu đoàn thể được tiến hành thường xuyên, trao đổi cán bộ tiến triển thuậnlợi. Các hoạt động giao lưu nhân dân trong “Năm hữu nghị Việt-Trung” diễn rathuận lợi, Đại hội thanh niên Trung-Việt thành công rực rỡ, có ảnh hưởng sâurộng.

Ông Vương Gia Thụy nhấn mạnh củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tácchiến lược toàn diện giữa hai nước Việt-Trung là phù hợp với lợi ích căn bản củahai Đảng và nhân dân hai nước, là chính sách kiên định của Đảng và Nhà nướcTrung Quốc.

Phía Trung Quốc kiên định phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàndiện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần "4 tốt" (bạn bè tốt,láng giềng tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt), tiếp tục duy trì và tăng cường cáchoạt động trao đổi cấp cao, tăng cường lòng tin, đưa hợp tác hai bên đi vàochiều sâu, mở rộng giao lưu nhân dân, xử lý ổn thỏa những vấn đề trong quan hệhai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt lêntầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Đại hội Đảng XIV: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Đại hội Đảng XIV được kỳ vọng khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực nội sinh cho phát triển bền vững và là trụ cột quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.