Tối 10/2 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 5,3 đã làm rung chuyển đảo du lịch nổi tiếng Santorini của Hy Lạp.
Đây là trận động đất mạnh nhất trong hàng nghìn trận động đất làm rung chuyển khu vực trong thời gian gần đây, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
Theo giới chức Hy Lạp, trận động đất này lớn đến mức người dân ở thủ đô Athens cũng cảm nhận được những rung chấn. Một trận động đất khác có độ lớn 5,0 xảy ra cách trận động đất đầu tiên 2 giờ.
Đại học Athens cho biết cơ quan hữu quan đã ghi nhận gần 13.000 cơn địa chấn từ ngày 26/1 đến ngày 8/2 trong khu vực giữa Santorini và các đảo Aegean lân cận Amorgos, Ios và Anafi.
Hơn 11.000 cư dân và lao động thời vụ đã rời khỏi Santorini, nơi có 15.500 người sinh sống và chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên hòn đảo. Các trường học đã đóng cửa vào tuần trước và sẽ vẫn đóng cửa cho đến ngày 14/2.
Theo các nhà khoa học, kể từ khi dữ liệu về địa chấn được ghi chép vào năm 1964, khu vực này chưa từng trải qua hoạt động địa chấn ở quy mô như vậy, do đó, các nhà chuyên môn chưa thể lý giải về trận động đất này.
Santorini nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa không hoạt động, lần cuối cùng phun trào vào năm 1950.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã trấn an người dân nơi đây khi đến hòn đảo vào ngày 7/2, cho biết hoạt động núi lửa trong khu vực không có gì bất thường và cũng không tiềm ẩn nguy cơ nào.
Là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Hy Lạp, Santorini thu hút khoảng 3,4 triệu du khách vào năm 2023./.
Hy Lạp huy động mọi nguồn lực để đối phó với động đất tại Santorini
Theo Ủy ban liên ngành về xử lý các mối đe dọa và khủng hoảng của Đại học Athens, tổng cộng 6.400 trận động đất đã được ghi nhận ở các đảo Santorini và Amorgos trong thời gian từ ngày 26/1 đến 3/2.