Đấu giá căn hộ của ca sỹ Frank Sinatra ở New York

Căn hộ của nam danh ca-diễn viên huyền thoại Frank Sinatra ở hạt Manhattan, New York đang được rao bán với giá 7,7 triệu USD.
Căn hộ của nam danh ca-diễn viên huyền thoại Frank Sinatra ở hạt Manhattan, NewYork (Mỹ) đang được công ty môi giới bất động sản Rubicon Property rao bán vớigiá 7,7 triệu USD.

Căn hộ này từng được họa sỹ Andy Warhol mô tả là “một hang động lunh linh trênbầu trời”. Tại đây, người ta có quan sát toàn cảnh con sông phía Đông của NewYork - East River.

Căn hộ có bốn phòng ngủ, bốn phòng tắm, một phòng tập thể hình, cầu thang xoắnốc bằng kính, có sân bao quanh và thậm chí là cả một sân golf thu nhỏ.

Theo côngty Rubicon Property, căn hộ này có thể cung cấp mọi điều kiện sống sành điệu vàxa hoa nhất.

Frank Sinatra đã mua căn hộ mang tên Upper East Side này từ đầu thập niên 60 củathế kỷ trước. Ông từng có thời gian sống chung với nữ diễn viên Mia Farrow tạiđây khi họ còn là vợ chồng (1966-1998).

Căn hộ này cũng là nơi ông thường tổ chức những bữa tiệc phóng túng với các vịkhách mời tên tuổi như minh tinh màn bạc Marilyn Monroe, Tổng thống Mỹ John F.Kennedy và huyền thoại âm nhạc Sammy Davis Jr, người được cho là đã từng tướirượu champagne từ trên ban công xuống xa lộ phía dưới.

Frank Sinatra bán lại căn hộ này năm 1972./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.